Bé gái 3 tuổi bị hoại tử vách ngăn mũi vì dị vật không ngờ trong đồ chơi

Hoàng Lê

(Dân trí) - Thời điểm vào viện, mũi bé gái đã đau nhức và chảy dịch vàng lẫn máu, vì bị một dị vật không ngờ làm hoại tử phần niêm mạc bên trong.

Ngày 30/3, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng của nơi này đã cứu kịp thời một trường hợp hóc dị vật rất nguy hiểm,

Bệnh nhi là bé gái 3 tuổi, ngụ tại Long An, vào viện trong đêm với tình trạng quấy khóc, đau nhức mũi, chảy dịch vàng lẫn máu bên mũi phải. Gia đình cho biết, chiều cùng ngày bé đang chơi một mình thì bất ngờ nhét đồ chơi vào mũi, sau đó than đau. Người nhà đưa đến phòng khám gần nhà nhưng không thể lấy được dị vật, nên chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bé gái 3 tuổi bị hoại tử vách ngăn mũi vì dị vật không ngờ trong đồ chơi - 1

Phim chụp X-quang cho thấy dị vật trong mũi cháu bé (Ảnh: BV).

Qua thăm khám, chỉ định chụp X-quang, bác sĩ trực nhanh chóng xác định bé có dị vật trong mũi, nghi ngờ là pin điện tử dạng cúc áo. Đây là một dị vật nguy hiểm, cần nhanh chóng lấy ra ngay, vì nguy cơ pin điện tử gây thủng vách ngăn, ăn mòn các cấu trúc quan trọng từ hốc mũi. Nếu xử trí không phù hợp,  vật cũng có thể trôi xuống đường thở hoặc đường ăn của bệnh nhi.

Sau hơn 20 phút căng thẳng, nhóm trực đã lấy được dị vật qua đường nội soi mũi. Qua kiểm tra, ekip điều trị thấy pin đã ăn mòn, làm hoại tử một phần niêm mạc vách ngăn, cuống mũi dưới và sàn mũi của bé.

Bé gái 3 tuổi bị hoại tử vách ngăn mũi vì dị vật không ngờ trong đồ chơi - 2

Dị vật là pin dạng cúc áo được lấy ra sau can thiệp (Ảnh: BV).

Nhóm trực tiếp tục xử trí bơm rửa hốc mũi nhiều lần, soi kiểm tra hốc mũi 2 bên để đảm bảo thông thoáng. Sau khi can thiệp kịp thời và theo dõi kỹ hơn 1 tuần, bệnh nhi chưa thấy có cấu trúc quan trọng nào bị hoại tử, không có biến chứng nguy hiểm nào xảy ra.

ThS.BS Nguyễn Minh Trung, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 chia sẻ, các bậc phụ huynh cần lưu ý ở độ tuổi khám phá thế giới xung quanh, trẻ có thể nuốt hay sặc vào đường thở, hoặc nhét bất cứ dị vật nào vào cơ thể. Đã có không ít trường hợp xảy ra hậu quả đau lòng.

"Với các trẻ nhỏ, phụ huynh nên quan sát trẻ cẩn thận, tránh để trẻ chơi với những vật nhỏ, gọn vừa tầm tay. Đặc biệt, không nên cho trẻ chơi những đồ chơi sử dụng pin điện tử dạng cục áo, để tránh những tai biến như trên" - bác sĩ Trung khuyến cáo.