Hòa Bình: Thêm bệnh nhân trong gia đình 3 thế hệ mắc Covid-19 xuất viện

Thái Bá

(Dân trí) - Sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 3392, nữ 28 tuổi ở Hòa Bình đã được cho xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngày 11/6, bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, thêm một bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn vừa được bệnh viện cho xuất viện.

Bệnh nhân được chữa khỏi Covid-19 có mã số BN3392, nữ giới, 28 tuổi địa chỉ tại TP Hòa Bình. Bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định và đã có 3 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hòa Bình: Thêm bệnh nhân trong gia đình 3 thế hệ mắc Covid-19 xuất viện - 1

Bệnh nhân 3392 được trao giấy xuất viện sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Nữ bệnh nhân 3392 liên quan đến ổ dịch quán cơm Ngọc Bích, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình. Gia đình chủ quán cơm này có 5 người (3 thế hệ) mắc Covid-19.

Trước đó, chồng và con trai 2 tuổi của BN3392 cũng được cho xuất viện sau nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện còn vợ chồng chủ quán cơm Ngọc Bích vẫn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. 

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận và điều trị cho 33 trường hợp mắc bệnh. Trong đó có 24 trường hợp thuộc khu cách ly tập trung Trung đoàn 814 và 9 trường hợp nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng.

Đến nay bệnh viện đã điều trị khỏi cho 29 trường hợp, 4 trường hợp đang tiếp tục được điều trị và có sức khỏe ổn định, chưa có trường hợp nào diễn biến nặng hoặc tử vong.