TPHCM:

Hàng trăm trẻ bệnh hô hấp nhập viện, phụ huynh bỏ việc nhiều ngày chăm con

Hoàng Lê

(Dân trí) - Bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối ở TPHCM gần đây đón hơn 5.000 lượt trẻ khám bệnh hô hấp mỗi ngày. Hàng trăm trường hợp nhập viện, trong đó có những ca biến chứng nặng phải nằm lại nhiều ngày.

Sáng 22/11, phòng điều trị của khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) chật kín bệnh nhi. Trong đó, có hàng loạt trẻ còn rất nhỏ nằm mệt nhoài, chốc chốc phải được hỗ trợ hô hấp.

Vợ chồng mỗi người một nơi vì con bị bệnh hô hấp

Cầm mặt nạ cho con thở khí dung, chị Vân (tạm trú tại quận Bình Tân, TPHCM) lo lắng khi bé gái mới hơn 2 tuổi lộ vẻ yếu ớt, nhợt nhạt. Theo lời kể của người mẹ, khoảng 6 tháng trước, bé đã có một đợt ho nhẹ, tự uống thuốc khỏi bệnh.

Cách đây hơn 1 tuần, bé tái ho liên tục 3 ngày. Chị Vân đưa con đi khám, lấy thuốc về uống nhưng tình trạng không cải thiện, lại ho dữ dội đến mức không nằm được. Lo lắng, người mẹ ôm bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 "cầu cứu".

Hàng trăm trẻ bệnh hô hấp nhập viện, phụ huynh bỏ việc nhiều ngày chăm con - 1

Bé gái phải thở khí dung trong quá trình điều trị bệnh hô hấp (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phổi nặng kèm suyễn, chuyển tiếp lên khoa Hô hấp 1. Cả tuần qua, bé phải sử dụng thuốc cả đường uống và đường truyền, hỗ trợ hô hấp.

"Vợ chồng tôi có 2 cháu. Bé lớn mới 7 tuổi giờ để ở nhà cho chồng chăm, còn tôi nghỉ việc cả tuần nay để chăm bé út. Bác sĩ chưa nói ngày nào cháu được xuất viện, tôi không nghĩ tình trạng con lại nặng vậy", chị Vân chia sẻ.

Ở giường đối diện, gia đình chị Kim Thanh (quê An Giang, tên đã thay đổi) cũng trong tình cảnh tương tự, khi vợ chồng phải chia nhau ra lo cho con. Cách đây hơn 2 tuần, bé Q.T. (2 tháng tuổi), con gái út của chị Thanh xuất hiện tình trạng mệt lừ đừ, khó thở.

Theo lời người mẹ, khi thấy con gái nằm điều trị ở một cơ sở y tế tại tỉnh Đồng Nai 10 ngày nhưng không khỏi, chị đưa bé T. đến Bệnh viện Nhi đồng 2 khám thì được chẩn đoán con bị viêm phổi nặng.

Hàng trăm trẻ bệnh hô hấp nhập viện, phụ huynh bỏ việc nhiều ngày chăm con - 2

Khu vực phòng cách ly được tận dụng để điều trị trẻ bệnh đường hô hấp khi số ca nhập viện tăng cao (Ảnh: Hoàng Lê).

"Tôi là công nhân may, còn chồng làm sơn nước. Mấy ngày qua, tôi với bà ngoại thay phiên nhau vào khoa canh cháu nhỏ, còn cha bé ở Đồng Nai lo cho anh lớn. Chỉ mong bé sớm khỏi để về nhà, còn nằm viện thấy lo lắm", người mẹ tâm sự.

Chăm cháu ở chiếc giường cạnh phòng cách ly, ông Hùng (53 tuổi, ngụ quận 7) chia sẻ, bé D.K. (7 tuổi) đã có 3 tuần nằm điều trị tích cực. Trước đó, bé xuất hiện tình trạng ho sốt liên tục. Nghe bác sĩ tại khoa Cấp cứu báo hình ảnh chụp X-quang cho thấy bé bị nám phổi, gia đình bé trai tá hỏa.

"Những ngày qua, cháu tôi phải đặt ống dẫn lưu đưa dịch phổi ra ngoài, dùng thuốc, xử lý nhiễm trùng. Từ nhỏ tới giờ, bé chỉ ho với viêm họng bình thường, uống thuốc là hết, chỉ có đợt này bị nặng. Bệnh nhiễm virus thật nguy hiểm", ông ngoại bệnh nhi nói.

Hàng trăm trẻ bệnh hô hấp nhập viện, phụ huynh bỏ việc nhiều ngày chăm con - 3

Bé trai 7 tuổi đã nằm viện 3 tuần vì biến chứng viêm phổi nặng (Ảnh: Hoàng Lê).

5.000 lượt khám mỗi ngày, hàng trăm ca nhập viện

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thanh Thảo, Phó trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, thông thường đến thời điểm cuối năm, số ca bệnh hô hấp lại gia tăng.

Từ tháng 10 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 5.000 lượt trẻ đến bệnh viện khám các vấn đề hô hấp, tăng khoảng 30% so với tháng trước đó. Đến sáng 22/11, có khoảng 270 trường hợp điều trị nội trú tại khoa Hô hấp 1.

Vì số lượng quá đông, khoa phải tận dụng cả khu vực phòng cách ly đang trống để đưa các ca bệnh hô hấp thông thường vào nằm.

Theo bác sĩ Thảo, đa số trẻ đến khám với bệnh cảnh viêm hô hấp trên, nhiễm siêu vi. Còn với những trường hợp nặng như viêm tiểu phế quản, viêm phổi nặng, lên cơn suyễn sẽ có chỉ định nhập viện.

Hàng trăm trẻ bệnh hô hấp nhập viện, phụ huynh bỏ việc nhiều ngày chăm con - 4

Phòng Cấp cứu của khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 có rất đông bệnh nhân thời điểm sáng 22/11 (Ảnh: Hoàng Lê).

Bên cạnh những phụ huynh có ý thức đưa trẻ đi khám sớm, vẫn còn một số trường hợp do bận rộn mà mua thuốc cho con tự điều trị tại nhà không đúng cách, dẫn đến bé biến chứng nặng.

"Có trường hợp trẻ đã viêm phổi nhưng chỉ uống thuốc hạ sốt, khiến trẻ diễn tiến viêm phổi nặng, biến chứng tràn dịch, tràn mủ màng phổi, hoại tử phổi, suy hô hấp...", bác sĩ Thảo dẫn chứng và tiết lộ, tháng 10 vừa qua có 8 ca bệnh nặng phải chuyển vào khoa Hồi sức.

Cũng theo bác sĩ Thảo, đa số bệnh hô hấp thông thường đều có thể điều trị tốt ở các cơ sở tuyến quận huyện. Nhưng nếu trẻ ho kéo dài trên 2 ngày và sốt nặng hơn, phụ huynh cần đưa con đi kiểm tra ngay.

Hàng trăm trẻ bệnh hô hấp nhập viện, phụ huynh bỏ việc nhiều ngày chăm con - 5

Các bác sĩ dự báo, mùa bệnh hô hấp sẽ còn kéo dài đến tháng 1 (Ảnh: Hoàng Lê).

Cha mẹ cũng có thể dự phòng bệnh cho trẻ bằng những cách cơ bản như rửa tay, đeo khẩu trang, uống nhiều nước. Trẻ cũng nên được chích ngừa các mũi theo chương trình tiêm chủng mở rộng, đồng thời chích thêm các mũi ngừa phế cầu, cúm...

Về dinh dưỡng, trong thời gian trẻ bệnh nên sử dụng thức ăn lỏng, dễ tiêu, chia nhỏ bữa ăn, uống nước nhiều để dễ tống các đàm nhớt ra ngoài.

Ngoài ra, khi trong gia đình có người bị ốm, ho cần đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc để không lây bệnh cho trẻ. Đồng thời, sau một đợt nhiễm siêu vi cúm, trẻ rất dễ bị viêm phổi và bệnh tiếp đợt 2, nên cha mẹ cần chú ý để điều trị kịp thời cho con. Các bác sĩ dự báo, mùa bệnh hô hấp sẽ còn kéo dài đến tháng 1.