Bệnh viện Nhi đồng 2 ghép gan trở lại cho hai cháu bé sau 8 tháng tạm ngừng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Bé trai 11 tuổi nhận nguồn tạng hiến từ mẹ ruột sẽ là ca ghép gan đầu tiên mà Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện sau 8 tháng tạm ngừng vì nhiều lý do.

Ngày 25/6, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, trong vòng một tuần, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) dự kiến sẽ tiến hành các ca phẫu thuật ghép gan cho hai cháu bé nằm trong danh sách chờ.

Trong đó, trường hợp đầu tiên là bé trai tên L.G.B. (11 tuổi, quê Bình Định). Bé B. bị teo đường mật bẩm sinh, đã phẫu thuật Kasai (phẫu thuật nối mật ruột) lúc 1 tháng tuổi.

Bệnh viện Nhi đồng 2 ghép gan trở lại cho hai cháu bé sau 8 tháng tạm ngừng - 1

Bệnh nhi bị xơ gan nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: BT).

Trải qua hơn 10 năm điều trị, bé đã diễn tiến xơ gan nặng. Phẫu thuật ghép gan là cứu cánh cuối cùng cho bé B. Trước tình trạng trên, người mẹ đã quyết định hiến tặng một phần gan của mình để cứu con.

Ca phẫu thuật ghép gan cho bé B. sẽ được tiến hành vào sáng 26/6, với sự tham gia của ekip bác sĩ hai bệnh viện ở TPHCM. Trong đó, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đảm nhận việc ghép gan, còn phía Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sẽ hỗ trợ lấy gan từ người hiến.

3 ngày sau, Bệnh viện Nhi đồng 2 sẽ tiếp tục phẫu thuật ghép gan cho một bé khác. Trường hợp này cũng là bệnh nhi bị teo đường mật bẩm sinh, nhận gan hiến từ mẹ ruột.

Trước đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bệnh viện Nhi đồng 2 sẽ mổ ghép gan thế nào trong thời điểm này, khi đã trình bày khó khăn về phòng mổ, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, dù thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng phòng mổ hiện tại vẫn đảm bảo ghép tạng được.

Bệnh viện Nhi đồng 2 ghép gan trở lại cho hai cháu bé sau 8 tháng tạm ngừng - 2

Ca phẫu thuật ghép gan thứ 15 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh tư liệu).

Bệnh viện chỉ gặp bất tiện khi phòng mổ phải bảo đảm cho nhiều chuyên khoa khác như phẫu thuật tim hở, ngoại thần kinh… Đồng thời, để giải quyết việc lấy tạng người lớn khi phẫu thuật, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã gửi công văn đề nghị Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM hỗ trợ.

Về việc có nhiều bệnh nhi của nơi này đã ra Hà Nội tìm kiếm cơ hội ghép gan, bác sĩ Thạch cho biết, Bệnh viện Nhi đồng 2 có mối liên hệ và sẽ trao đổi thông tin với phía Bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi các chỉ số xét nghiệm, tình trạng sức khỏe của trẻ.

Bệnh viện Nhi đồng 2 sẽ thông báo việc ghép gan trở lại công khai, để phụ huynh có thể đưa trẻ trở lại điều trị nếu có nhu cầu. Song song đó, đơn vị cũng sẽ có những chính sách hỗ trợ chi phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Như Dân trí đã thông tin, thời gian qua nhiều gia đình có con em bị bệnh gan giai đoạn cuối, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 phải tìm cách chuyển ra Hà Nội tìm đường sống, với quãng đường di chuyển xa xôi hơn, chi phí điều trị tốn kém hơn.

Nguyên nhân là bởi cơ sở chuyên khoa Nhi tuyến cuối tại khu vực phía Nam bị trì hoãn phẫu thuật ghép gan từ tháng 10/2022.

Bệnh viện Nhi đồng 2 ghép gan trở lại cho hai cháu bé sau 8 tháng tạm ngừng - 3

Bệnh nhi chờ ghép gan, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: BT).

Phản hồi báo chí, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết có 3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Thứ nhất, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 gặp khó khăn về các chứng chỉ hành nghề liên quan chuyên môn ghép tạng người lớn.

Thứ hai, bệnh viện có số lượng phòng mổ ít, nhân lực còn thiếu nhưng phải bảo đảm cho nhiều chuyên khoa. Nếu nghiêng về một chuyên ngành nào, kể cả ghép tạng, sẽ ảnh hưởng tiến độ phẫu thuật của các bệnh lý cấp bách khác.

Thứ ba, thiếu nguồn tạng để cấy ghép.

Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ hỗ trợ thẩm định đề án Ghép tạng trẻ em độc lập của Bệnh viện Nhi đồng 2. Sau đó, đề án sẽ được trình Bộ Y tế thẩm định và thông qua, để 2 phòng mổ mới xây của đơn vị sớm đưa vào hoạt động.