Hải Phòng có số ca mắc mới tay chân miệng nhiều nhất

(Dân trí) - Khác với năm 2011 dịch tay chân miệng nóng bỏng ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh, năm nay dịch tay chân miệng đang lan rộng ở miền Bắc. Trong đó nhiều tỉnh miền Bắc rơi vào “top” dẫn đầu số ca mắc mới tay chân miệng trong cả nước.

Hải Phòng có số ca mắc mới tay chân miệng nhiều nhất
Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp 

  

Cụ thể, số ca mắc trong tuần tăng nhiều nhất ở các tỉnh Lào Cai, Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Định, Đồng Tháp, Đồng Nai, Đắc Lắc, Thanh Hóa, Tây Ninh, Khánh Hòa và Bến Tre.

 

TS Trần Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong tổng số bệnh nhân tay chân miệng ghi nhận năm 2012 thì miền Nam vẫn chiếm đa số với gần 6.500 ca mắc. Cá biệt, cả 9 trường hợp tử vong đều rơi vào khu vực phía Nam. Tuy nhiên, tính về tỷ lệ gia tăng các ca mắc mới thì nhiều tỉnh miền Bắc đang có sự gia tăng mạnh mẽ.

 

Cá biệt là tỉnh Hải Phòng hiện số ca mắc tay chân miệng đã dẫn đầu cả nước. Từ đầu năm 2012 đến nay, Hải Phòng ghi nhận 1461 ca mắc tay chân miệng và dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm mới. Tiếp đến là TP Hồ Chí Minh với hơn 1000 ca mắc.

 

Riêng tại Hà Nội, số ca mắc mới tay chân miệng cũng đang có dấu hiệu gia tăng. Trong tháng 1 chỉ có 113 ca mắc. Đến tháng 2 đã ghi nhận 344 ca mắc và trong 9 ngày đầu tháng 3 con số này đã là 160 ca mắc.
 
Đà Nẵng: Dịch tay chân miệng còn diễn biến phức tạp
 
Theo Trung tâm sản nhi TP Đà Nẵng, các ca bệnh tay chân miệng đang điều trị tại trung tâm diễn biến rất phức tạp, chuyển độ nhanh.
 
Tính đến ngày 15/3, có 235 ca tay chân miệng đang điều trị tại Khoa y học nhiệt đới và Hồi sức nhi của Trung tâm trong đó có 21 trường hợp nặng. Các ca bệnh diễn biến phức tạp, chuyển độ nhanh, có khi đang ở độ 1 đã chuyển qua độ 3 nên rất nguy hiểm.
 
Số ca nhập viện vẫn tiếp tục tăng. Chỉ tính riêng trong ngày 15/3, đã có 49 trường hợp nhập viện nghi tay chân miệng. Cộng dồn số ca điều trị nghi tay chân miệng từ đầu năm đến nay là 1409 trường hợp, trong đó riêng TP Đà Nẵng có 1040  trường hợp, Quảng Nam 335  trường hợp, Quảng Ngãi 25 trường hợp, các nơi khác 09  trường hợp.

Trước tình hình bệnh tay chân miệng tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao tại tất cả các quận, huyện, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng vừa thành lập 7 tổ công tác với 14 cán bộ dịch tễ nhằm phối hợp với Đội Y tế dự phòng các quận, huyện và Trạm y tế xã, phường đến các tổ dân phố triển khai các biện pháp phòng, chống. Dự kiến, hoạt động này triển khai đến cuối tháng 3/2012. Bên cạnh giám sát ca bệnh tại các cơ sở thu dung điều trị, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố còn thành lập Tổ Truyền thông - Tư vấn phòng bệnh tay chân tại Trung tâm Phụ sản - Nhi, tư vấn các biện pháp phòng ngừa, theo dõi bệnh tay chân miệng cho các bà mẹ, người nhà và người chăm sóc trẻ em.

H. Hải - K.Hồng