Hà Nội: Tưởng tăng cân, nào ngờ có khối u tương đương thai 6 tháng

Minh Nhật

(Dân trí) - Bụng to nhanh nhưng nghĩ rằng do tăng cân, người phụ nữ ở Hà Nội đã không đi khám. Đến khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, khối u ở tử cung đã tương đương thai nhi 6 tháng tuổi.

Chị L.T.D (49 tuổi, Hà Nội) đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thăm khám trong tình trạng chướng bụng, bụng phình to. Theo chia sẻ của chị D., thời gian vừa qua, dù thấy bụng to nhanh nhưng vì chủ quan nghĩ do tăng cân nên đã không đi khám.

Hà Nội: Tưởng tăng cân, nào ngờ có khối u tương đương thai 6 tháng - 1

Khối u xơ sau khi được cắt bỏ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp. 

Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện thành sau tử cung có khối u xơ to. Khối u có kích thước 23x10 cm, vượt quá rốn.

Chị D. được chỉ định nhập viện phẫu thuật loại bỏ khối u. Ca mổ được thực hiện bởi BSCKII Nguyễn Xuân Hải – Phó trưởng khoa D5. Khối u xơ được lấy ra nặng 2,3 kg, tương đương với thai nhi 24 tuần tuổi.

Hiện tại, chị D. đang được theo dõi sức khỏe tại khoa Phụ tự nguyện A1. Tình trạng của bệnh nhân ổn định.

Những dấu hiệu cảnh báo u xơ tử cung

U xơ tử cung là những khối tăng trưởng của mô cơ tử cung, được tìm thấy bên trong hoặc bên ngoài thành tử cung, u xơ tử cung có thể giao động về số lượng và kích thước.

U xơ tử cung là hiện tượng thường gặp của phụ nữ, bệnh xảy ra ở khoảng 30% phụ nữ từ 30 tuổi trở lên.

Các dấu hiệu và triệu chứng nhận biết u xơ tử cung thường là những cơn đau bụng trước ngày hành kinh, mót tiểu, mệt mỏi. Tuy nhiên cũng có những trường hợp, cơn đau chỉ thoáng qua hoặc không xuất hiện rõ nét. Khi có một trong số những biểu hiện như: rong kinh, rối loạn kinh nguyệt; bụng to bất thường không phải có thai; cảm giác đau khi quan hệ tình dục; đau thắt lưng, đáy chậu;... chị em nên nhanh chóng tới gặp bác sĩ để được theo dõi và điều trị vì rất có thể bạn đang mắc u xơ tử cung.