Hà Nội: Thanh Xuân Trung thêm F0, Tây Hồ phong tỏa một khu dân cư

Minh Nhật

(Dân trí) - Trưa nay, Hà Nội ghi nhận 30 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 5 ca tại cộng đồng; 18 ca tại khu cách ly và 7 ca tại khu vực phong tỏa.

Phân bố các F0 theo chùm ca bệnh: chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (5); chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (23); chùm liên quan TPHCM (2).

Thông tin cụ thể 30 ca F0 mới ghi nhận như sau:

Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (5 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Đống Đa (một ca), Thanh Trì (một ca), Hai Bà Trưng (3 ca).

Các bệnh nhân đều là người được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Đáng chú ý, bệnh nhân N.Đ.Y., nam, sinh năm 1995, địa chỉ tại Nam Đồng, Đống Đa là nhân viên chuyển phát nhanh. Ngày 27/8, bệnh nhân xuất hiện ho, hắt hơi, sổ mũi. Ngày 1/9, bệnh nhân được TTYT Hai Bà Trưng lấy mẫu gộp đối tượng nguy cơ cao, kết quả nghi ngờ. Ngày 2/9, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (23)

Hà Nội: Thanh Xuân Trung thêm F0, Tây Hồ phong tỏa một khu dân cư  - 1

Khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung.

Các bệnh nhân có địa chỉ tại Thanh Xuân (13), Thanh Trì (4), Đống Đa (4), Hai Bà Trưng (một), Đan Phượng (một).

Trong số các bệnh nhân ghi nhận tại quận Thanh Xuân, có 12 trường hợp có địa chỉ tại phường Thanh Xuân Trung. Như vậy, chùm  ca bệnh liên quan đến điểm nóng này đã có 412 F0.

Chùm liên quan TPHCM (2 ca)

Bệnh nhân L.Q.V., nam, sinh năm 1964, địa chỉ Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (bố) của bệnh nhân N.T.H., tiếp xúc lần cuối ngày 22/8. Ngày 24/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần một âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 2/9, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, đau mỏi cơ, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

Bệnh nhân P.V.N., nam, sinh năm 1959, địa chỉ tại Tam Hiệp, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Đ.T.M. Ngày 1/9, bệnh nhân được lấy mẫu lần một cho kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 2/9, bệnh nhân xuất hiện ho, đau rát họng, đau mỏi cơ, giảm vị giác, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.409 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.559 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.850 ca.

Quận Tây Hồ phong tỏa khu dân cư 4.000 người

Sau khi ghi nhận người phụ nữ bán hàng online dương tính với SARS-CoV-2, quận Tây Hồ đã thiết lập "3 lớp" phong tỏa xung quanh nhà bệnh nhân với khoảng 4.000 dân, xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Nội: Thanh Xuân Trung thêm F0, Tây Hồ phong tỏa một khu dân cư  - 2

Khu vực phong tỏa tại quận Tây Hồ (Ảnh: Đặng Thủy).

Bên trong khu vực phong tỏa, quận đã lắp thêm camera giám sát, cử lực lượng đi tuần, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử phạt tại chỗ.

Như đã đưa tin, sáng nay, Sở Y tế Hà Nội công bố 13 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có một trường hợp sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng, hiện chưa rõ nguồn lây.

Người này là N.T.T.M., nữ, 31 tuổi, sống tại phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Chị M. bán bún ốc online, đã nghỉ làm. Ngày 28/8, người này xuất hiện sốt, ho, đau họng, ngày 1/9 khai báo với TTYT được lấy mẫu ho sốt cộng đồng và có kết quả dương tính.