Hà Nội: Quận Thanh Xuân xuất hiện chuỗi lây nhiễm tại phường Thanh Xuân Nam

Minh Nhật

(Dân trí) - Trưa nay, Hà Nội ghi nhận 26 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó một ca tại cộng đồng, 22 ca tại khu cách ly và 3 ca tại khu vực phong tỏa.

Phân bố các F0 theo chùm ca bệnh: chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (một); chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (24); chùm ca bệnh liên quan TPHCM (một).

Thông tin cụ thể 26 ca F0 mới ghi nhận như sau:

Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (một ca)

Bệnh nhân N.T.T.H., nữ, sinh năm 1981, địa chỉ Đại Mỗ, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân làm công nhân may tại quận Hà Đông, tối 27/8 có biểu hiện triệu chứng, ngày 29/8 bệnh nhân tự mua thuốc uống và khai báo ra trạm y tế, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Ngày 2/9, bệnh nhân có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Hà Nội: Quận Thanh Xuân xuất hiện chuỗi lây nhiễm tại phường Thanh Xuân Nam - 1

Khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung.

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (24 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Thanh Xuân (11), Thanh Trì (4), Hai Bà Trưng (4), Đống Đa (3), Thanh Oai (một), Thường Tín (một).

Đáng chú ý, trong số các trường hợp ghi nhận tại quận Thanh Xuân có 6 trường hợp tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung. Ngoài ra, có 4 trường hợp ghi nhận tại phường Thanh Xuân Nam. Trong đó, có bố và mẹ của bệnh nhân Đ.X.N. đã được thông tin sáng nay. Ngoài ra có một trường hợp từng đến mua hàng tại cửa hàng nhà bệnh nhân Đ.X.N. và con của người này cũng có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 31/8 - 1/9 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm ca bệnh liên quan TPHCM (một)

Bệnh nhân N.T.B., nam, sinh năm 1976, địa chỉ Đại Kim, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của chùm ca bệnh liên quan lái xe "luồng xanh" dương tính SARS-CoV-2. Ngày 24/8, bệnh nhân được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 1/9, bệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.358 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.552 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.806 ca.

Quận Thanh Xuân hiện là địa phương có diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp nhất tại Thủ đô Hà Nội. Trước đó, chiều 31/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra đột xuất công tác chống dịch tại đây. Đáng chú ý, với một lịch trình không báo trước, sau khi đi kiểm tra thực tế tại khu dân cư, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội bố trí đến kiểm tra tại Sở chỉ huy tiền phương của UBND phường Thanh Xuân Trung. Khi Thủ tướng đến nơi, sở chỉ huy này không có người trực.

Báo cáo Thủ tướng, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết, phường đang khuyết Bí thư phường đã hơn một tháng nay và chưa được kiện toàn.
Ngay sau đó, Thủ tướng phê bình nghiêm khắc vấn đề này với Bí thư Quận ủy Thanh Xuân.

Xem thêm:  Sở chỉ huy tại ổ dịch Thanh Xuân "không bóng người" khi Thủ tướng kiểm tra.