Hà Nội: Người phụ nữ trở về từ TPHCM dương tính SARS-CoV-2

Minh Nhật

(Dân trí) - Trưa nay, Hà Nội ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tại cộng đồng, 5 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu vực phong tỏa.

Phân bố các F0 mới theo chùm ca bệnh: chùm sàng lọc khu vực nguy cơ (2 ca), chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (6 ca), chùm liên quan TPHCM (một ca).

Thông tin cụ thể 9 F0 mới ghi nhận như sau:

Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ (2 ca)

Bệnh nhân V.T.H., nữ, sinh năm 2002, địa chỉ tại Nhân Chính, Thanh Xuân. Ngày 8/9, bệnh nhân được TTYT Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc người sinh sống trong khu vực nguy cơ cho kết quả nghi ngờ, ngày 9/9 được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân P.T.T., nữ, sinh năm 1983, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Ngày 3/9, bệnh nhân có xuất hiện triệu chứng. Ngày 8/9, bệnh nhân được lấy mẫu có kết quả mẫu gộp dương tính. Ngày 10/9, bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tính.

Hà Nội: Người phụ nữ trở về từ TPHCM dương tính SARS-CoV-2 - 1

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Chùm liên quan TPHCM (một ca)

Bệnh nhân N.T.D., nữ, sinh năm 1969, địa chỉ Văn Hoàng, Phú Xuyên. Bệnh nhân là người lao động làm việc tại TPHCM, ngày 4/9, bệnh nhân về đến Hà Nội sau đó được chuyển cách ly tập trung ngay (Xét nghiệm lần một âm tính). Ngày 9/9, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính.

Chùm F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng (6 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Hai Bà Trưng (3 ca), Thanh Xuân (một ca), Đống Đa (2 ca).

3 bệnh nhân tại Hai Bà Trưng sống cùng địa chỉ tại ngõ Hòa Bình 2, phường Minh Khai và là F1 của bệnh nhân N.V.V., được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung từ ngày 31/8. Ngày 10/9, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

2 trường hợp tại Đống Đa đều là người sống trong khu vực phong tỏa tại Văn Chương, đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính trước đó. Sau khi được xác định là F1 của bệnh nhân N.T.H., 2 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Trường hợp ở Thanh Xuân là người phụ nữ sống tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, nơi đã ghi nhận nhiều F0 trước đó.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.714 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.586 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.128 ca.