Hà Nội: Người đàn ông dương tính SARS-CoV-2 sau cuộc họp cùng F0

Minh Nhật

(Dân trí) - Một bảo vệ tại Khu công nghiệp Thăng Long có tiền sử tiếp xúc với các F0 đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, một nhân viên bảo vệ tại Công ty S., Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh) đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp này là anh N.V.T., sinh năm 1973. Bệnh nhân T. có tiếp xúc trong thời gian họp giao ca với bệnh nhân H. (BN21330) và bệnh nhân S. (BN21338).

Ngày 7/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Hà Nội: Người đàn ông dương tính SARS-CoV-2 sau cuộc họp cùng F0 - 1

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Như vậy, từ 5/7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 17 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 8 ca liên quan đến chùm ca bệnh tại Khu công nghiệp Thăng Long.

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, nguy cơ dịch ở các khu công nghiệp vẫn rất lớn.

Cụ thể, theo phân tích của chuyên gia này, mặc dù việc các công nhân tiếp xúc trong công ty cơ bản được xác định, nhưng khi các công nhân trở về nơi cư trú, khu trọ thì lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra thêm các trường hợp tiếp xúc. Bên cạnh đó, vì mật độ công nhân rất lớn nên vẫn có thể xảy ra trường hợp công nhân ở công ty khác nhau tiếp xúc với nhau.