CDC Hà Nội: Nguy cơ dịch ở khu công nghiệp vẫn rất cao

Minh Nhật

(Dân trí) - Từ 2 ca F0 được ghi nhận vào ngày 5/7 là nam tài xế ở Mỹ Đức và nam bảo vệ ở Khu công nghiệp Thăng Long, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã phát hiện thêm 14 trường hợp dương tính khác.

Các F0 trên địa bàn Hà Nội đa phần đều liên quan đến 2 chùm ca bệnh: Mỹ Đức và Khu công nghiệp Thăng Long. Trao đổi với Dân trí sáng 7/7, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội nhận định, các chùm ca bệnh này đều đã cơ bản xác định được nguồn lây.

Cụ thể, chùm ca bệnh tại Mỹ Đức khởi nguồn từ bệnh nhân L.V.C. là lái xe tự do có tiếp xúc với F0 tại Hà Nam. Sau đó bệnh nhân này tiếp tục lây cho vợ con. Với chùm ca bệnh tại Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, bệnh nhân H.V.H., bảo vệ tại Công ty S. được xác định lây từ người thân ở Bắc Giang.

CDC Hà Nội: Nguy cơ dịch ở khu công nghiệp vẫn rất cao - 1

Khu công nghiệp vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch lớn (Ảnh minh họa).

Theo ông Tuấn, ổ dịch tại Mỹ Đức xảy ra ở trong thôn và các F1, F2 đều đã được khoanh vùng. Tại Khu công nghiệp Thăng Long hiện các F1 ở công ty M.L. đều đã âm tính SARS-CoV-2. Tại Công ty S. hiện tại mới chỉ phát hiện 2 F1 dương tính đã được công bố trước đó.

"Nhìn chung hai ổ dịch này đã cơ bản được kiểm soát nhưng nguy cơ ở các khu công nghiệp vẫn rất lớn", ông Tuấn nhấn mạnh.

Cụ thể, theo phân tích của chuyên gia này, mặc dù việc các công nhân tiếp xúc trong công ty cơ bản được xác định, nhưng khi các công nhân trở về nơi cư trú, khu trọ thì lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra thêm các trường hợp tiếp xúc. Bên cạnh đó, vì mật độ công nhân rất lớn nên vẫn có thể xảy ra trường hợp công nhân ở công ty khác nhau tiếp xúc với nhau. Đây là vấn đề vẫn cần phải tiếp tục điều tra.

Ông Tuấn cũng nhận định việc dịch ở các địa phương diễn biến phức tạp cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho Hà Nội.

"Hiện nay dịch ở Hưng Yên không quá đáng ngại vì địa phương này đã khoanh vùng chặt những khu vực có dịch. Tuy nhiên, dịch ở TPHCM thì nguy cơ rất cao. Hiện nay ở Hà Nội vẫn đang tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người về từ TPHCM ở Sân bay Nội Bài. Cuối tuần chúng tôi sẽ triển khai lấy mẫu cộng đồng các trường hợp đi về từ TPHCM từ đầu tháng", ông Tuấn nhấn mạnh.

Về lộ trình nới lỏng các hoạt động trên địa bàn, ông Tuấn nhận định, trước mắt phải chờ kết thúc đợt thi THPT diễn ra vào 7-8/7. Lúc đó, dựa trên tình hình thực tế để tính tiếp phương án, bởi kỳ thi THPT tập trung đông người, nên sau đó nguy cơ có thể gia tăng.

CDC Hà Nội: Nguy cơ dịch ở khu công nghiệp vẫn rất cao - 2

Về lộ trình nới lỏng các hoạt động trên địa bàn, ông Tuấn nhận định, trước mắt phải chờ kết thúc đợt thi THPT diễn ra vào 7-8/7.

Trao đổi với báo chí ngày 6/7 về các biện pháp chỉ đạo khống chế ổ dịch mới phát sinh trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, quan điểm của thành phố là phải thực hiện mọi biện pháp một cách quyết liệt, triệt để ngay từ đầu.

Trước tình thế hiện tại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng chống dịch; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát ra cộng đồng.

Theo ông Chu Ngọc Anh, tất cả các biện pháp phải được thực hiện đồng bộ để bảo đảm giữ vững thành quả phòng, chống dịch thời gian qua. Đây là điều kiện tiên quyết để Hà Nội không phải thực hiện các quy định kiểm soát chặt chẽ trở lại, tạo điều kiện cho phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội…

Tính từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội đã có 16 trường hợp dương tính. 7 trường hợp thuộc chùm ca bệnh ở khu công nghiệp Thăng Long liên quan đến Bắc Giang, 7 trường hợp thuộc chùm ca bệnh tại An Mỹ, Mỹ Đức; 2 trường hợp liên quan đến TPHCM (một ở Hoàng Mai và một ở Đống Đa).