Hà Nội ghi nhận dưới 2.000 F0/ngày, trẻ mầm non đến trường vào ngày mai

Minh Nhật

(Dân trí) - Tối 12/4, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 1.942 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 1.942 ca bệnh (781 ca cộng đồng; 1.161 ca đã cách ly).

Bệnh nhân phân bố tại 317 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Sóc Sơn (155); Thanh Trì (154); Hoàng Mai (151); Gia Lâm (139); Long Biên (111).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.526.753 ca.

Hà Nội ghi nhận dưới 2.000 F0/ngày, trẻ mầm non đến trường vào ngày mai - 1

Ngày mai, 13/4, hơn 500.000 trẻ mầm non tại Hà Nội sẽ được đến trường sau một thời gian dài phải ở nhà vì dịch bệnh.

Thành phố hiện tập trung vào 3 hướng chính để kiểm soát dịch bệnh là: Tiêm vaccine; tăng cường năng lực điều trị tầng 2, tầng 3 và đẩy mạnh y tế cơ sở để quản lý, hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Thành phố đã phát huy cao độ vai trò, hiệu quả hoạt động của hơn 4.600 tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà và hơn 5.000 tổ Covid-19 cộng đồng, thường xuyên tiếp nhận thông tin, tư vấn, quản lý và cấp phát thuốc cho người nhiễm Covid-19; báo cho nhân viên y tế những trường hợp có triệu chứng nặng; tiếp nhận thông tin về nhu cầu cấp giấy hưởng bảo hiểm xã hội để phối hợp với trạm y tế cấp giấy tại nhà cho người dân...