Hà Nam: Thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Đức Văn

(Dân trí) - Hà Nam vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một trường hợp ở trong vùng cách ly y tế thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân.

Đêm ngày 6/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam thông báo, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19.

Hai bệnh nhân gồm, một nam bệnh nhân sinh năm 1962. Bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân BN4161. Bệnh nhân này ở trong vùng cách ly y tế thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân từ ngày 16/5. Bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ở lần lấy mẫu xét nghiệm thứ 3 tại thôn Phú Đa. Trước đó, trong quá trình cách ly tại khu vực phong tỏa, bệnh nhân được 2 lần lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đều cho kết quả âm tính.

Bệnh nhân thứ hai sinh năm 1952, là nữ, mã bệnh BN8779, có địa chỉ ở thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý. Hai vợ chồng người cháu và chồng bệnh nhân đều bị nhiễm Covid-19 trước đó.

Hà Nam: Thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 - 1

Cán bộ CDC Hà Nam kiểm tra kết quả xét nghiệm Covid-19.

Từ 1/5 bệnh nhân đi cách ly tập trung cùng con và cháu. Trong quá trình cách ly tập trung, con của bệnh nhân bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 và đã được đưa đi điều trị. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 tối 6/6.

Hiện 2 bệnh nhân đang được làm thủ tục để chuyển đến cơ sở cách ly và điều trị. Như vậy tính đến đêm ngày 6/6, Hà Nam ghi nhận 48 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến 8h sáng ngày 7/6, ngành y tế Hà Nam đã lấy mẫu cho 79.498 người với 25.498 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong ngày 6/6, có 446 người được lấy với 383 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đối tượng lấy mẫu liên quan đến ổ dịch thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý và 3 thôn Phú Đa, xã Công Lý (huyện Lý Nhân) 244 người, số mẫu còn lại được lấy cho các đối tượng liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, người đến và về từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Hiện tại, 100% các mẫu trên được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm xong.