Điều không ngờ khiến trẻ 4 tuổi thủng tá tràng

Trần Lê

(Dân trí) - Thấy trẻ đau bụng, sốt, da nổi ban đỏ ngứa, gia đình tự đi mua thuốc ngoài có chứa corticoid cho trẻ uống nhưng không đỡ nên đưa trẻ nhập viện điều trị.

Ngày 20/8, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đơn vị đã tiếp nhận, điều trị ca bệnh trẻ nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt, da nổi ban đỏ ngứa.

Theo khai thác tiền sử, trẻ xuất hiện tình trạng trên nhiều ngày trước, gia đình tự đi mua thuốc ngoài có chứa corticoid cho trẻ uống nhưng không đỡ nên đưa trẻ nhập viện điều trị.

Sau khi nhập viện, trẻ được các bác sĩ khám lâm sàng, làm các chỉ định cận lâm sàng. Sau đó, trẻ được hội chẩn liên chuyên khoa Nội dị ứng và Ngoại tổng hợp.

Điều không ngờ khiến trẻ 4 tuổi thủng tá tràng - 1

Trẻ bị viêm phúc mạc do thủng tá tràng (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Kết quả chụp X-Quang cho thấy hình ảnh liềm hơi dưới vòm hoành 2 bên, siêu âm có nhiều dịch tự do trong ổ bụng, viêm phúc mạc do thủng tá tràng.

Trẻ được hồi sức tích cực chỉ định phẫu thuật mổ cấp cứu khâu lỗ thủng, lau rửa dẫn lưu ổ bụng. Đây là ca phẫu thuật cấp cứu ngoại bụng nặng nguy cấp, do bệnh nhi bị viêm phúc mạc ổ bụng toàn thể.

Trong quá trình phẫu thuật, ekip phẫu thuật đã thực hiện lau rửa sạch ổ bụng, khâu lỗ thủng vị trí tá tràng, đánh giá tình trạng lỗ thủng lớn, viêm loét nhiều, nguy cơ hẹp tá tràng cao vì vậy kíp phẫu thuật tiến hành nối vị tràng, sau nối kiểm tra lại thấy lưu thông tốt.

Sau phẫu thuật trẻ tiếp tục được điều trị theo dõi, chăm sóc tích cực tại khoa và đã được xuất viện.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, corticoid là con dao hai lưỡi, có thể điều trị giảm viêm, giảm dị ứng, giảm đau, giảm hoạt động của hệ thống miễn dịch... nhưng nếu lạm dụng thuốc và điều trị không theo chỉ định của bác sĩ sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Dương Văn Thông, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khuyến cáo, khi trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế đúng chuyên khoa để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc, tự điều trị cho trẻ.