Diễn biến dịch 25/5: 444 ca Covid-19; Hà Nội nóng ổ dịch không rõ nguồn lây

Nam Phương

(Dân trí) - Hôm nay là ngày Việt Nam có số ca Covid-19 mới nhiều nhất từ trước đến nay, trong đó hơn 300 ca tại Bắc Giang. Hà Nội cũng tiếp tục có 11 ca mắc liên quan chùm ca bệnh không rõ nguồn lây.

Sau gần một tháng bắt đầu đợt dịch thứ 4, số bệnh nhân tại nước ta đã là 5.851, trong đó có 9 trường hợp tử vong. Trong ngày, Bắc Giang vẫn là nơi ghi nhận số bệnh nhân nhiều nhất. 

Bộ Y tế cũng công bố một bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2 là người điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bắc Thăng Long (Hà Nội). 

Diễn biến dịch 25/5: 444 ca Covid-19; Hà Nội nóng ổ dịch không rõ nguồn lây - 1

Chùm ca bệnh của Hà Nội không rõ nguồn lây

Trong ngày, Hà Nội phát hiện thêm 16 ca dương tính, trong đó 11 ca liên quan đến chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T, 2 ca là F1 của vợ nguyên Giám đốc Hacinco

Trong đợt dịch mới này, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 11 chùm ca bệnh. Trong đó, theo nhận định của Sở Y tế, chùm Times City - Công ty T&T là rất phức tạp và chưa rõ nguồn lây. Đến nay, chùm ca bệnh này đã có 29 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 và lan ra 10 quận huyện.

Diễn biến dịch 25/5: 444 ca Covid-19; Hà Nội nóng ổ dịch không rõ nguồn lây - 2

Bắc Giang phát hiện thêm hơn 300 ca Covid-19 mới, Bộ Y tế họp khẩn

15h Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã họp khẩn với Bắc Giang, sau khi Bộ phận công tác đặc biệt của Bộ Y tế báo cáo phát hiện thêm hơn 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại đây. Đây chủ yếu là các trường hợp F1 đang được cách ly, trước đó có những trường hợp xét nghiệm âm tính, nay xét nghiệm lại dương tính.

Số lượng các ca dương tính này được phát hiện nhờ tổng lực tăng tốc xét nghiệm trong 3 ngày qua tại tất cả các khu công nghiệp, các nhà máy và khu lưu trú của công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Diễn biến dịch 25/5: 444 ca Covid-19; Hà Nội nóng ổ dịch không rõ nguồn lây - 3
Bộ Y tế họp khẩn với Bắc Giang chiều 25/5.

Theo báo cáo của Bắc Giang, số bệnh nhân chắc chắn sẽ còn tăng, bởi còn hơn 50.000 mẫu nguy cơ cao chưa xét nghiệm. Với hơn số mẫu này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chỉ đạo không tiến hành xét nghiệm gộp nữa, mà phải lấy xét nghiệm ngay tại chỗ, lập 100-200 điểm lấy mẫu để test nhanh.

Bộ Y tế yêu cầu "đóng băng" tất cả các khu nhà ở của công nhân; đảm bảo cách ly nghiêm ngặt; áp dụng thiết chế về cách ly tập trung tại các khu vực này- coi như là nơi cách ly tập trung. Tuyệt đối không cho người ở ra khỏi nhà, phòng ở và tiến hành xét nghiệm định kỳ, liên tục để làm sạch những khu vực có công nhân lưu trú.

Bộ trưởng Y tế đề nghị Bắc Giang mạnh dạn áp dụng giãn cách xã hội, hoặc cách ly vùng y tế, đây đều là vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Bắc Giang.

"Đừng ngần ngại giãn cách xã hội, như Hải Dương trước đó, khi phát hiện ca nhiễm không rõ nguồn lây đã giãn cách khu vực, khống chế dịch rất tốt", Bộ trưởng nói.

TP HCM thêm một ca dương tính

Đây là trường hợp F1, con gái của BN478 bán quán ăn tại quận 3. Bệnh nhân đang bị suy thận mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Trước đó, ngày 23/5 thành phố ghi nhận trường hợp bé 18 tháng tuổi là cháu ngoại của BN4780 cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đã được cách ly. Như vậy chuỗi lây nhiễm tại quận 3 đã có 5 trường hợp nhiễm gồm 3 người sống chung nhà, 2 trường hợp F1 sống riêng chỉ tới thăm BN4780 là con và cháu ngoại. Bố mẹ của cháu bé 18 tháng có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng: "Chúng tôi mong cộng đồng đừng kỳ thị"

Sáng 25/5, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 3 bệnh nhân mắc Covid-19 sau thời gian điều trị và có 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 đã được xuất viện. Đây là 3 bệnh nhân trong một gia đình trú đường Nguyễn Quyền (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

 "Gia đình chúng tôi không muốn bị bệnh nhưng bây giờ đã bị bệnh rồi thì đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, chúng tôi mong cộng đồng đừng kỳ thị và nghĩ xấu về những người bệnh", BN3397 tâm sự.

Diễn biến dịch 25/5: 444 ca Covid-19; Hà Nội nóng ổ dịch không rõ nguồn lây - 4
BN3397 mong cộng đồng không kỳ thị và nghĩ xấu về người mắc bệnh Covid-19.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 37 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở ngoài cộng đồng và Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam, Công ty Mitax (Quế Võ, Bắc Ninh). Đến nay tỉnh đã có 536 trường hợp dương tính, chủ yếu tại huyện Thuận Thành.

Trong đó, 34 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có một trường hợp thở máy xâm nhập, 7 bệnh nhân thở máy HFNC, 26 bệnh nhân thở Mask/oxy.

Nghệ An cũng tiến hành các biện pháp truy vết khi nhận được thông tin một người đàn ông ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sau khi sang Lào được xác nhận có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Huyện Diễn Châu truy vết, lấy mẫu đối với 61 trường hợp ở địa phương có tiếp xúc với người này trước đó để làm xét nghiệm. Đến sáng 25/5, cả 61 mẫu đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.