Bệnh nhân mắc Covid-19: "Chúng tôi mong cộng đồng đừng kỳ thị"

Khánh Hồng

(Dân trí) - "Gia đình chúng tôi không muốn bị bệnh nhưng bây giờ đã bị bệnh rồi thì đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, chúng tôi mong cộng đồng đừng kỳ thị và nghĩ xấu về những người bệnh", BN3397 tâm sự.

Sáng 25/5, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 3 bệnh nhân mắc Covid-19 sau thời gian điều trị và có 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 đã được xuất viện.

Ba bệnh nhân ra viện gồm BN3396 (nữ, sinh năm 1989), BN3397 (nam, sinh năm 1957) và BN3398 (nam, sinh năm 2010). Đây là 3 bệnh nhân trong một gia đình trú đường Nguyễn Quyền (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân mắc Covid-19: Chúng tôi mong cộng đồng đừng kỳ thị - 1

Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Lê Thành Phúc trao giấy ra viện cho 3 bệnh nhân. 

Bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng - cho biết, sau khi ra viện, bệnh nhân tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày với sự giám sát của y tế cơ sở theo quy định .

Chia sẻ tại buổi ra viện, BN3396 cho biết: "Gia đình tôi có 8 người, trong đó có 4 người mắc bệnh Covid-19 và 4 người phải đi cách ly tập trung. Hôm nay được ra viện về nhà, gia đình tôi rất vui, tôi cũng mong sớm được gặp các thành viên trong gia đình".

Bệnh nhân mắc Covid-19: Chúng tôi mong cộng đồng đừng kỳ thị - 2

Ba bệnh nhân khử khuẩn trước khi lên xe về nhà. 

Bệnh nhân mắc Covid-19: Chúng tôi mong cộng đồng đừng kỳ thị - 3

Các bệnh nhân được xe của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng chở về nhà tiếp tục cách ly 14 ngày. 

BN3396 cũng cho biết, các thành viên trong gia đình bị lây bệnh từ chị gái là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA.

Trong khi đó, BN3397 (bố và ông ngoại của 2 bệnh nhân còn lại) mong muốn cộng đồng có cái nhìn khách quan với người bị mắc Covid-19.

Bệnh nhân mắc Covid-19: Chúng tôi mong cộng đồng đừng kỳ thị - 4

BN3397 mong cộng đồng không kỳ thị và nghĩ xấu về người mắc bệnh Covid-19.

"Gia đình chúng tôi không muốn bị bệnh nhưng bây giờ đã bị bệnh rồi thì đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, chúng tôi mong cộng đồng đừng kỳ thị và nghĩ xấu về những người bệnh", BN3397 tâm sự.

Cộng dồn từ ngày 3/5 đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận 152 ca mắc Covid-19, trong đó có 5 ca ra viện và 1 ca tử vong.