Đau bụng nhiều năm, thanh niên tá hỏa khi biết bị thủng ruột

Minh Nhật

(Dân trí) - Nhiều năm đau bụng, viêm đại tràng, khi đi khám nam thanh niên mới tá hỏa khi biết có dị vật đâm thủng trực tràng.

Nam bệnh nhân 31 tuổi vào Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) điều trị với biểu hiện đau vùng hậu môn, chảy dịch hậu môn và được chẩn đoán: Áp xe cạnh trực tràng phức tạp.

Bệnh nhân cho biết có tiền sử đau hậu môn nhiều năm nay, đau tăng khi bắt đầu đại tiện, đại tiện có kèm theo chảy dịch mủ vàng xanh đục. Bệnh nhân đã đi khám tại một số cơ sở y tế nhưng dùng thuốc không khỏi.

Kết quả chụp cộng hưởng từ, siêu âm cho thấy hình ảnh dị vật xuyên thành trực tràng thấp - trung bình, ổ áp xe có đường rò hậu môn phức tạp. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật, làm sạch ổ áp xe cạnh trực tràng và làm hậu môn nhân tạo đại tràng sigma.

Đau bụng nhiều năm, thanh niên tá hỏa khi biết bị thủng ruột - 1

Dị vật được gắp ra từ trực tràng của bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Dị vật nhọn hai đầu giống xương gà được lấy ra từ trực tràng của bệnh nhân, hiện tại sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân ổn định và được điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện đau bụng thường xuyên, viêm đại trực tràng tái đi tái lại nhiều lần cần đến cơ sở y tế uy tín, để thăm khám và điều trị kịp thời.

Mọi người cũng nên bỏ thói quen ngậm tăm sau ăn, vì có thể bất cẩn, vô ý nuốt phải. Ngoài tăm nhọn, nguy cơ dị vật trong quá trình ăn uống, như: xương cá, răng giả… rất dễ gặp phải, thường xảy ra ở người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Vì vậy, người dân cần tập trung ăn uống, nhai kỹ và bỏ các thói quen không tốt để hạn chế tình trạng dị vật lọt vào đường ăn, đường thở.

Nếu nghi ngờ hóc hay nuốt xương (xương gà, xương cá…) cần đến bệnh viện để lấy dị vật càng sớm càng tốt tránh tình trạng dị vật di chuyển trong ống tiêu hóa gây thủng, viêm, loét đường tiêu hóa và các biến chứng nguy hiểm khác.