Đất nước có số ca tử vong nhiều nhất đã thoát khỏi dịch Ebola

(Dân trí) - Tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới hôm 9/5 cho biết Liberia là quốc gia đầu tiên kết thúc dịch Ebola, ghi nhận thành tích lớn ở đất nước Tây Phi nơi vi rút này đã giết chết hơn 4.700 người.

Đất nước có số ca tử vong nhiều nhất đã thoát khỏi dịch Ebola

"Dịch Ebola ở Liberia đã kết thúc," tuyên bố của WHO nêu rõ, và đã qua 42 ngày kể từ khi ca bệnh cuối cùng được xác nhận.

“Đường lây truyền bệnh được cắt đứt là một thành tích lớn ở đất nước có số ca tử vong cao nhất trong vụ dịch lớn nhất, dài nhất và phức tạp nhất kể từ khi Ebola xuất hiện lần đầu tiên năm 1976".

Trong 2 tháng đỉnh điểm tháng 8 và tháng 9 “thủ đô Monrovia là nơi diễn ra thảm cảnh bi đát nhất ở Tây Phi: cửa vào bị khóa các trung tâm điều trị quá tải, bệnh nhân chết trên sàn bệnh viện, và đôi khi phải nhiều ngày các thi thể mới được thu gom”, tuyên bố cho biết.

“Đã có lúc cả nước thực sự không còn giường bệnh nào để điều trị cho bệnh nhân Ebola. Dịch bệnh được thanh toán là nhờ nỗ lực không mệt mỏi và sự dũng cảm của chính phủ và người dân Liberia”.

Đồng thời, WHO cũng cảnh báo rằng vì dịch Ebola vẫn đang tiếp tục diễn ra ở các nước láng giềng Guinea và Sierra Leone, nên vẫn có nguy cơ cao là những người nhiễm bệnh vượt qua biên giới sang Liberia.

Cẩm Tú

Theo Channelnewsasia