TPHCM:

Dân số ở độ tuổi lao động đang tăng nhanh

(Dân trí) - Hơn 53% dân số trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang trong độ tuổi lao động, tạo nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội nhưng cũng để lại những hệ lụy không nhỏ từ sức ép dân số lên chất lượng sống, môi trường và việc làm.

Quá tải dân số đang gây sức ép lên nhiều vấn đề của đời sống
Quá tải dân số đang gây sức ép lên nhiều vấn đề của đời sống

Thành phố hiện có khoảng 7,8 triệu người với mật độ dân số cao gấp 13 lần một độ trung bình của cả nước. Trong khi đó tốc độ tăng dân số cơ học bình quân hàng năm là 2,5% hiện vẫn có xu hướng tăng nhưng chưa có giải pháp kéo giảm. Tình trạng trên khiến thành phố đang đối mặt với vấn đề quá tải dân số và môi trường, nhiều quận huyện có số dân lên tới hơn 500 nghìn người.

Trong tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số, bà Tô Thị Kim Hoa, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (từ 15-59 tuổi) tại thành phố có xu hướng tăng nhanh những năm gần đây.

Nếu năm 2005 có gần 3 triệu người ở độ tuổi này thì đến nay đã tăng lên hơn 4 triệu trong tổng số gần 8 triệu dân. Mặc dù được gọi là giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”, cơ hội để đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội của thành phố, song bà Hoa cho biết tỷ lệ thất nghiệp cũng còn cao (3,2%/ lao động) so với các tỉnh thành của cả nước.

Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình vẫn đang phải căng mình gồng gánh trách nhiệm vì mỗi năm trên địa bàn thành phố có khoảng 40.000 cặp nam nữ đăng ký kết hôn tuy nhiên việc khám sức hỏe tiền hôn nhân còn rất ít gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số. Tỷ lệ nạo phá thai trên địa bàn còn rất cao, trung bình cứ 100 trẻ ra đời thì có 44 trẻ khác bị bức tử từ trong bụng mẹ. Bên cạnh đó, thành phố vẫn phải đối mặt với vấn đề lựa chọn giới tính sau sinh.

Vân Sơn