Đà Nẵng: Chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường vẫn nguy cơ rất cao

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chiều 16/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 96 ca nhiễm SARS-CoV-2. Chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường vẫn nguy cơ rất cao.

Trong số các ca nhiễm mới, có 31 ca đã được cách ly tập trung, 20 ca đã được cách ly tại nhà (cách ly tại nhà ngay khi phát hiện có liên quan đến các trường hợp F0), 36 ca trong khu vực phong tỏa và 9 ca chưa được cách ly khi lấy mẫu xét nghiệm.

Đà Nẵng: Chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường vẫn nguy cơ rất cao - 1

Đà Nẵng triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân toàn thành phố từ ngày 16/8.

Trong số 9 ca chưa cách ly khi lấy mẫu xét nghiệm, có một ca là đoàn viên thanh niên tuyên truyền phòng chống dịch tại phường Hòa Cường Nam, tăng cường cho Trung tâm y tế quận Hải Châu.

Ngoài ra, có 2 ca là tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường; 2 ca có đến chợ đầu mối Hòa Cường; một ca là F1 liên quan F0 ở chợ đầu mối, một ca có triệu chứng đi khám được phát hiện; một ca bán rau củ quả tại chợ đầu mối Hòa Cường và một ca là bác sĩ Khoa Ngoại (Bệnh viện Tâm Trí).

Đáng chú ý, chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường vẫn ghi nhận số ca nhiễm mới lớn với 61 ca, nâng tổng số lên 197 ca. Chuỗi lây nhiễm này vẫn được đánh giá là nguy cơ rất cao.

Các chuỗi lây nhiễm từ các khu vực phong tỏa tại quận Sơn Trà ghi nhận thêm 31 ca, nâng tổng số lên 1.036 ca. Chuỗi lây nhiễm này cũng đang được đánh giá là nguy cơ rất cao.

Cộng dồn, từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.875 ca mắc Covid-19.

Ngày 16/8 là ngày đầu tiên TP Đà Nẵng áp dụng biện pháp dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn trong thời gian 7 ngày. Chính quyền thành phố yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, "ai ở đâu ở yên đó", không được di chuyển đi lại ngoài đường; thực hiện tuyệt đối việc nhà cách ly với nhà; mọi người không được di chuyển ra, vào thành phố.

Trong thời gian này, Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn thành phố để tìm và nhanh chóng đưa các bệnh nhân mắc Covid-19 ra khỏi cộng đồng.