Đà Nẵng: 15 phường xã qua 14 ngày không có ca mắc mới Covid-19

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chiều 5/9, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 64 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong đó, có 42 ca cách ly tập trung, 13 ca cách ly tạm thời tại nhà, 8 ca trong khu phong tỏa và một ca cộng đồng.

Các ca nhiễm ghi nhận tại các quận, huyện gồm: Hải Châu 19, Thanh Khê 23 ca, Sơn Trà 3 ca, Ngũ Hành Sơn 2 ca, Liên Chiểu 2 ca và Cẩm Lệ 15 ca. Hòa Vang là địa phương duy nhất trong ngày không ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Trong số 64 ca nhiễm mới, có 30 ca có khả năng lây cho cộng đồng và 34 ca ít có khả năng lây cho cộng đồng. 6/7 quận, huyện ghi nhận số ca nhiễm có nguy cơ lây lan cho cộng đồng (trừ huyện Hòa Vang); trong đó quận Hải Châu cao nhất 11 ca, quận Cẩm Lệ 9 ca và quận Thanh Khê 5 ca.

Đà Nẵng: 15 phường xã qua 14 ngày không có ca mắc mới Covid-19 - 1

Hiện có 15 phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa (vùng xanh).

Chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường có thêm 17 ca nhiễm mới, gồm 12 F1 đã cách ly, 3 ca sau khi hoàn thành cách ly, 2 ca trong khu vực phong tỏa liên quan F0 hoàn thành cách ly.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ xét nghiệm hộ gia đình vẫn còn nguy cơ cao với 31 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày, gồm 26 F1 đã cách ly và 5 trường hợp trong khu phong tỏa.

Trong ngày, 3 bệnh viện điều trị Covid-19 của Đà Nẵng đã cho ra viện 198 bệnh nhân khỏi Covid-19 và hiện đang điều trị cho 1.858 bệnh nhân.

Hiện có 15 phường, xã trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa (vùng xanh).

Cụ thể, các địa phương gồm: Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong (huyện Hòa Vang), An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ (quận Sơn Trà), Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), Nam Dương, Phước Ninh, Hải Châu 1 (Hải Châu).

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.338 ca mắc Covid-19.