Đà Nẵng: Bốn nhân viên làm việc "3 tại chỗ" nhiễm SARS-CoV-2

Khánh Hồng

(Dân trí) - Trong số các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ghi nhận trong ngày, có 4 nhân viên làm việc "3 tại chỗ" của một công ty có trụ sở đóng tại quận Thanh Khê.

Chiều 3/9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận 81 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong số các ca nhiễm mới, có 31 ca đã cách ly tập trung, 8 ca cách ly tạm thời, 36 ca trong khu phong tỏa và 6 ca cộng đồng.

Đà Nẵng: Bốn nhân viên làm việc 3 tại chỗ nhiễm SARS-CoV-2 - 1

Trong ngày 3/9, Đà Nẵng ghi nhận 81 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Trong 6 ca nhiễm cộng đồng, có 4 ca là nhân viên làm việc "3 tại chỗ" của công ty có địa chỉ ở số 53 Lê Đình Lý (quận Thanh Khê), có xét nghiệm âm tính trước đó; 2 ca còn lại được phát hiện qua lấy mẫu hộ gia đình và có triệu chứng được trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.

Các ca nhiễm mới ghi nhận tại các quận, huyện: Hải Châu 22 ca, Thanh Khê 42 ca, Sơn Trà 5 ca, Ngũ Hành Sơn một ca, Liên Chiểu 4 ca, Cẩm Lệ 7 ca. Huyện Hòa Vang là địa phương duy nhất trong ngày không ghi nhận ca nhiễm mới.

Quận Thanh Khê có nguy cơ lây lan cho cộng đồng  cao nhất với 34 ca, tiếp đến là Hải Châu 5 ca và quận Sơn Trà.

Chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối tiếp tục ghi nhận thêm 27 ca nhiễm mới, trong đó 23 F1 đã cách ly, 3 ca trong khu phong tỏa và một ca đã hoàn thành cách ly. Hiện chuỗi này ghi nhận tổng cộng 1.594 ca mắc Covid-19 và được đánh giá nguy cơ vẫn còn cao.

Chuỗi liên quan xét nghiệm hộ gia đình ghi nhận 44 ca nhiễm mới, trong đó có 11 F1 đã cách ly và 33 ca trong khu phong tỏa.

Cộng dồn từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng có 4.227 ca mắc Covid-19.