Cứu sống trẻ ngã từ tầng 2, rách màng phổi

Đó là trường hợp của bé H.N.M, 8 tuổi, ở Gò Vấp (TP.HCM), ngã từ tầng 2 xuống hàng rào sắt trước nhà, bị rách màng phổi 2 bên, rách cơ hoành và thủng dạ dày.

Các bác sĩ khoa Ngoại, BV Nhi Đồng 2 cho biết đây là một trường hợp tai nạn hy nữu.  Hiện bé M. đang ở ngày hậu phẫu thứ 3, không còn khó thở và sức khoẻ dần ổn định

 

Gia đình bé M. cho biết: Hôm đó, M. đang chơi ở tầng 2, nghe tiếng bạn rủ đi chơi, bé mừng vui rướn người qua lan can rồi té nhào xuống. Người nhà vội gỡ M. khỏi hàng rào sắt và đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, than mệt và có vết thương ở ngực.

 

Sau khi chụp X-quang phổi, các bác sĩ cấp cứu ghi nhận: phổi của M. có hiện tượng tràn khí, tràn dịch. Bệnh viện tiến hành mổ khẩn dẫn lưu màng phổi, khâu cơ hoành và lỗ thủng dạ dày.

 

BS Huỳnh Lộc Sơn, người trực tiếp mổ cho bé M. có lời khuyên nên theo dõi kỹ các vết thương ở vùng ngực của trẻ nhỏ, nhất là khi trẻ có biểu hiện khó thở, tím tái vì lớp cơ ở vùng ngực của trẻ nhỏ chưa đủ dày, khi gặp vật sắc nhọn rất dễ thủng và xuyên thấu màng phổi.

 

BS Sơn cũng lưu ý phụ huynh cần trông nom kỹ trẻ nhỏ, nhất là các bé trai hiếu động, để tránh các sơ xuất đáng tiếc.

 

Theo Phương An

Người lao động

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ