Huế:

Cứu sống du khách bị xuất huyết não nguy kịch

(Dân trí) - Ngày 10/4, TS.BS. Lê Thừa Trung Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị vừa cứu sống 1 nữ bệnh nhân nước ngoài bị xuất huyết não nguy kịch.

Bệnh nhân là bà Tống Chí Anh (53 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Vào chiều 28/3, bệnh nhân được chuyển vào Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế với tình trạng đau đầu dữ dội, huyết áp cao, nôn mửa, rối loạn ý thức…

Các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não nghi do vỡ dị dạng mạch máu não. Đây là căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng có thể tử vong.

Qua chụp mạch máu não, bệnh nhân có 2 túi phình mạch máu não ở 2 bên. Đặc biệt túi phình bên trái đã vỡ gây xuất huyết não rất nặng.

TS.BS. Tôn Thất Trí Dũng, Phó Trưởng Khoa Nội - Đột quỵ tại Trung tâm này đã cùng ê-kip y bác sĩ can thiệp mạch máu não cho bệnh nhân với phương pháp loại bỏ túi phình bằng CoiL. Sau gần 2 giờ, ca can thiệp thành công, bệnh nhân đã hồi phục không còn nguy kịch tính mạng.

Nữ bệnh nhân người Trung Quốc - Tống Chí Anh cảm ơn TS.BS. Tôn Thất Trí Dũng, Phó Trưởng Khoa Nội - Đột quỵ
Nữ bệnh nhân người Trung Quốc - Tống Chí Anh cảm ơn TS.BS. Tôn Thất Trí Dũng, Phó Trưởng Khoa Nội - Đột quỵ

Vào ngày 10/4, nữ bệnh nhân Tống Chí Anh đã có sức khỏe tốt. Hiện Bệnh viện Trung ương Huế đang tiếp tục giúp nữ bệnh nhân chuẩn bị các thủ tục để xuất viện và trở về nước.

Đại Dương