Cứ rụng trứng lại "thèm": Bác sĩ giải mã chuyện thầm kín của chị em

Minh Nhật

(Dân trí) - Cứ rụng trứng lại "thèm" là câu chuyện của rất nhiều chị em nhưng lại ít khi được chia sẻ.

Theo chuyên gia, việc ham muốn tình dục bất ngờ tăng cao vào khoảng thời gian này xuất phát chính những thay đổi bên trong có tính chu kỳ của phái đẹp.

Cứ rụng trứng lại thèm: Bác sĩ giải mã chuyện thầm kín của chị em - 1

ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trao đổi với Dân trí, ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nội tiết tố là một trong những yếu tố quyết định đến ham muốn tình dục của con người. Theo BS Thành, với phụ nữ, nồng độ của nội tiết tố trong cơ thể thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt.

"Khi vào giữa kỳ kinh, cũng là gần thời điểm rụng trứng, nang trứng phát triển tốt nhất cũng là lúc cơ thể phụ nữ tiết nội tiết tố, đặc biệt là estrogen, mạnh mẽ nhất. Do đó, khoảng thời gian này trong tháng sẽ là lúc các nàng dễ hưng phấn và có ham muốn tình dục cao nhất", BS Thành phân tích.

Đây cũng là lý do vì sao phụ nữ tới thời điểm giữa của chu kỳ kinh ham muốn sẽ cao và sẽ khó kiểm soát mình hơn.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn rụng trứng, lượng dịch nhầy của chị em sẽ ở mức cao nhất, có màu tương tự như lòng trắng trứng. Khi dịch nhầy dạng lòng trắng trứng xuất hiện, chị em đang ở trong những ngày có khả năng thụ thai lớn nhất. Sau khi rụng trứng có thể lượng dịch nhầy sẽ ít đi và trở nên đặc hơn.

Không chỉ ham muốn bên trong, theo BS Thành, vào gần ngày rụng trứng chị em sẽ có xu hướng muốn ăn mặc gợi cảm hơn. Điều này cũng chịu sự chi phối của sự thay đổi nội tiết tố.

Cứ rụng trứng lại thèm: Bác sĩ giải mã chuyện thầm kín của chị em - 2

"Vào gần thời điểm rụng trứng chính là thời điểm phái đẹp muốn trở nên gợi cảm nhất. Các nhà khoa học cũng đã tiến hành so sánh cách ăn mặc gợi cảm của những người phụ nữ giữa 2 thời điểm đầu chu kỳ kinh nguyệt và giữa chu kỳ kinh gần ngày rụng trứng và cho thấy kết quả đúng như dự đoán", BS Thành phân tích, "Thật ra, việc lựa chọn trang phục gợi cảm hơn khi gần đến ngày rụng trứng chính là chọn lọc tự nhiên, nhằm giúp chị em phụ nữ tăng khả năng cạnh tranh tìm kiếm bạn tình, từ đó tăng cơ hội có thai để duy trì nòi giống".

Theo một số khảo sát, phụ nữ có sự thay đổi "ham muốn" tùy theo thời điểm trong ngày nhưng không mạnh mẽ như đàn ông. Theo đó, đa số phụ nữ có "ham muốn" vào khoảng thời gian chiều tối nhiều hơn so với ban ngày.

Nội tiết tố không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn đến ham muốn tình dục ở nữ giới.

Theo đó, ngoài ham muốn chủ động chịu sự chi phối lớn của nội tiết tố, chị em còn có ham muốn thụ động đáp ứng lại các kích thích, tưởng tượng tình dục.

"Ham muốn chủ động bị ảnh hưởng bởi thể chất nội tiết và tuổi tác, còn ham muốn thụ động thì phụ thuộc rất nhiều vào các kích thích tình dục cùng hoàn cảnh lãng mạn phù hợp để tăng cường hưng phấn. Nhiều chị em có ham muốn chủ động thấp, chỉ làm chuyện ấy để chiều chồng, tuy nhiên sau màn dạo đầu đụng chạm, kích thích của chồng thì các chị em lại thấy tăng nhu cầu", BS Thành phân tích.

Rụng trứng có thể xảy ra ở các thời điểm khác nhau trong một chu kỳ và có thể sẽ vào một ngày khác nhau mỗi tháng, thông thường vào khoảng từ ngày 11 đến ngày 21 của chu kỳ kinh, tính từ ngày đầu tiên có kinh của chu kinh cuối. Giai đoạn này được gọi là "thời điểm sinh sản" của phụ nữ, vì khi quan hệ tình dục trong thời gian này thì sẽ có cơ hội mang thai cao.