Có kết quả xét nghiệm Covid-19 nhiều trường hợp nguy cơ cao về từ Đà Nẵng

Đăng Đức Đại Dương Viết Hảo

(Dân trí) - 8 trường hợp trở về từ Đà Nẵng trở về Quảng Trị; 2 người Trung Quốc chạy xe máy từ Đà Nẵng ra Huế; cô gái ở Khánh Hòa đi cùng toa tàu với bệnh nhân 419 đều đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Quảng Trị: 8 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2

Trong số 8 người từng đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, có 1 trường hợp bị sốt nhẹ, sổ mũi, ho. Tuy nhiên cả 8 trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính SARS-CoV-2.

Ngoài ra, khu cách ly tại Quảng Trị vừa tiếp nhận thêm 5 trường hợp thuộc diện “nguy cơ cao” vào cách ly và điều trị.

Có kết quả xét nghiệm Covid-19 nhiều trường hợp nguy cơ cao về từ Đà Nẵng - 1

Hiện tại, Sở Y tế vẫn đang tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan rà soát, thống kê những người trở về từ thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là các trường hợp có nguy cơ cao, từng đến những địa chỉ tại thành phố này mà thông báo khẩn của Bộ Y tế nhắc đến.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - ông Đỗ Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh cho biết: “Ngành y tế đang gấp rút triển khai những công việc cần thiết và kích hoạt các biện pháp phòng dịch. Quan điểm là không chủ quan, vì số lượng người nằm trong diện nguy cơ cao dự kiến sẽ rất đông”.

Huế: Hai người Trung Quốc âm tính SARS-CoV-2

Chiều 29/7 theo thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã có kết quả xét nghiệm nhanh đối với 2 người Trung Quốc chạy xe máy từ Đà Nẵng ra Huế bị cách ly.

Theo đó, 2 người Trung Quốc này qua xét nghiệm nhanh có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin thêm, 2 người Trung Quốc này đã ở tại Việt Nam từ cuối năm 2019. Hiện 2 người này vẫn đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc.

Có kết quả xét nghiệm Covid-19 nhiều trường hợp nguy cơ cao về từ Đà Nẵng - 2

Hiện 2 người Trung Quốc vẫn đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trước đó, vào khuya 27/7, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát số 5 tỉnh Thừa Thiên – Huế tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc phát hiện có 2 người mang quốc tịch Trung Quốc chạy xe máy từ Đà Nẵng ra Huế.

Qua kiểm tra, 2 người này đã được đưa về cách ly Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc. Hiện Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đang xử lý tiếp vụ việc.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các điểm chốt chặn thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát người dân vào tỉnh, bố trí lực lượng 24/24, yêu cầu khai báo y tế đối với người và phương tiện vào địa bàn tỉnh; tập trung rà soát kỹ các đối tượng đến từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Có kết quả xét nghiệm Covid-19 nhiều trường hợp nguy cơ cao về từ Đà Nẵng - 3

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (áo trắng) đi kiểm tra tình hình chốt chặn tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc - điểm tiếp giáp với TP Đà Nẵng

Khánh Hòa: Cô gái đi cùng toa tàu với bệnh nhân 419 có kết quả âm tính
Chiều 29/7, ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết trường hợp cô gái 22 tuổi có tiếp xúc gần với ca nhiễm số 419 tại Quảng Ngãi đã có kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính.

Theo xác minh ban đầu từ chính quyền địa phương, cô gái tên là T.T.V. (SN 1998, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã đi cùng toa tàu số 2 với số ghế 51, còn bệnh nhân mắc Covid-19 số 419 tại Quảng Ngãi có số ghế 52.

Theo lãnh đạo UBND phường Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa), hiện trường hợp này đã được cơ quan y tế thực hiện cách ly từ ngày hôm qua 28/7 và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Bên cạnh đó, cơ quan y tế đã tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng tại nơi ở của gia đình và những hộ xung quanh. Chính quyền địa phương và cơ quan y tế cũng đã yêu cầu người nhà và những hộ xung quanh thực hiện cách ly tại nhà.

Có kết quả xét nghiệm Covid-19 nhiều trường hợp nguy cơ cao về từ Đà Nẵng - 4

Khu vực cách ly tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa

.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện tại sức khỏe cô gái bình thường, không có triệu chứng gì. Sở Y tế cũng cho biết, kết quả xét nghiệm cô gái này âm tính với Covid-19.

Trước đó, chiều 28/7, tỉnh Khánh Hoà tổ chức đón 230 công dân Việt Nam từ Đài Loan trở về trên chuyến bay mang số hiệu VJ7421, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Ngay khi xuống sân bay, các hành khách được giám sát y tế, tất cả đều đã được mặc bảo hộ do hãng bay cấp và đưa về 3 cơ sở cách li tập trung do quân đội quản lí.

Hành khách trên chuyến bay là những người lao động, học sinh, sinh viên người Việt Nam bị mắc kẹt tại Đài Loan do đại dịch Covid-19.