Chứng bệnh muốn có “cậu nhỏ” dài nhất thế giới

(Dân trí) - Bị ám ảnh về chiều dài dương vật, Roberto Esquivel Cabrera (54 tuổi) đã tìm mọi cách kéo dài “cậu nhỏ” từ khi thiếu niên và đến nay nó đã chạm đến đầu gối. Các bác sĩ cho rằng đây là 1 chứng bệnh.

Chứng bệnh muốn có “cậu nhỏ” dài nhất thế giới - 1

Ông được báo chí trên toàn thế giới trong năm 2015 sau khi một đoạn video lan truyền cho thấy kích thước “cậu nhỏ” khổng lồ lên tới gần 19 inch (hơn 48cm) của Roberto. Nhưng kích thước này vẫn chưa vượt qua được nam diễn viên Mỹ Jonah Falcon, người có dương vật là 9,5 inch.

Trong khi Roberto rất tự hào về kích thước khủng của “cậu nhỏ” thì các chuyên gia y tế kêu gọi ông nên giảm kích thước của dương vật này.

Tiến sĩ David Jesu Salazar Gonzalez nói: “Chúng tôi khuyên Roberto nên đến bệnh viện để đưa dương vật về kích thước bình thường, tránh những tổn thương sau này. Nhưng Roberto cho rằng đây là điểm khác biệt của mình so với mọi người, rằng đó là điều đặc biệt của ông ấy”.

Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng “cậu nhỏ” của Roberto cho thấy gần 20 inch chiều dài của dương vật chỉ là bao quy đầu. Gốc dương vật của Roberto chỉ dài có 7 inch, phần còn lại chỉ là bao quy đầu và các mạch máu. Và độ dài bất thường này là do ông đã tìm cách kéo dài nó từ khi còn là một thiếu niên.

Tiến sĩ Gonzalez nói thêm: "Roberto đã bị ám ảnh về chiều dài dương vật nên đã sử dụng tạ gắn vào dương vật từ khi còn niên thiếu nhằm kéo dài nó.

Chứng bệnh muốn có “cậu nhỏ” dài nhất thế giới - 2

Hiện kích thước dương vật khổng lồ này đang gây ra cho Roberto 1 số vấn đề sức khỏe, bao gồm cả nhiễm trùng đường tiết niệu. Viêm nhiễm này thường xuyên bởi nước tiểu đọng lại trong bao quy đầu siêu dài".

Trong sinh hoạt hằng ngày, Roberto cũng không thể nằm sấp và phải đặt dương vật lên gối để có thể ngủ được. Chuyện tình dục thì lại càng xa vời.

Hiện chính phủ Mexico công nhận Roberto là người tàn tật vì ông không thể đi làm.

Nhân Hà

Theo DM