Chưa thể khẳng định bệnh nhân thứ 2 điều trị corona tại BV Chợ Rẫy khỏi bệnh

(Dân trí) - Mặc dù sức khỏe của nam bệnh nhân 66 tuổi đang tiến triển tốt, kết quả xét nghiệm gần đây âm tính nhưng chưa thể khẳng định ông đã khỏi bệnh.

Ngày 1/2, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết, bệnh nhân nhiễm corona là Li Ding (66 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang điều trị tại đây sức khỏe đã diễn tiến khả quan.

Hiện bệnh nhân đã không còn phải thở oxy, ăn uống, đi lại, sinh hoạt đều bình thường, tình trạng viêm phổi đã được đẩy lùi.

Trao đổi với phóng viên, BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc bệnh viện chia sẻ: “Diễn tiến lâm sàng của người bệnh rất tốt, các chỉ số sinh hóa, thận học, tim mạch rất ổn định. Kết quả xét nghiệm ngày 30/1 của bệnh nhân đã âm tính. Tuy nhiên, đây là loại bệnh mới, giới y khoa toàn cầu đang còn phải tìm hiểu, nghiên cứu để hiểu thêm về nó. "Việc xét nghiệm 1 lần âm tính ở người bệnh chưa thể nói lên được điều gì. Hiện chúng tôi vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm lại của Viện Pasteur mới có thể đưa ra thông tin cụ thể”.

Chưa thể khẳng định bệnh nhân thứ 2 điều trị corona tại BV Chợ Rẫy khỏi bệnh - 1

Ông Li Ding đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Như Dân trí đã thông tin, ngày 22/1 hai bệnh nhân là cha con người ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đến bệnh viện huyện Bình Chánh, TPHCM kiểm tra. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, các bác sĩ đã tư vấn cho người bệnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám.

Qua khai thác bệnh sử của bác sĩ từ người bệnh ghi nhận: ngày 13/1, người cha tên Li Ding (66 tuổi) cùng vợ từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đến Hà Nội bằng máy bay, sau đó cả hai tiếp tục di chuyển bằng máy bay đến Nha Trang (Khánh Hòa). Ngày 17/1, con trai của họ là anh Li Zichao (28 tuổi) đang sống, làm việc tại Long An đã ra Nha Trang gặp cha mẹ. Thời điểm ở Nha Trang người cha đã có biểu hiện sốt, sau đó đến người con.

Sau khi từ Nha Trang di chuyển về TPHCM bằng tàu hỏa về TPHCM, gia đình họ đã đi taxi về Long An rồi tới bệnh viện thăm khám và cho kết quả dương tính với corona. Nỗ lực điều trị của các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã giúp người con bình phục hiện đã hoàn toàn khỏi bệnh. Tuy nhiên, ngày 31/1 người phụ nữ được xác định là lễ tân của khách sạn (nơi gia đình ông Li Ding ở tại Khánh Hòa) từng tiếp xúc với người bệnh đã được xác định dương tính với corona. Hiện, Bộ Y tế đã công bố dịch tại Khánh Hòa, số ca nhiễm virus corona tại Việt Nam đã tăng lên 6 người.

Chưa thể khẳng định bệnh nhân thứ 2 điều trị corona tại BV Chợ Rẫy khỏi bệnh - 2

Đồ họa: Khương Hiền

Vân Sơn