Giám sát những người tiếp xúc gần với nữ lễ tân khách sạn lây virus corona từ cha con người Vũ Hán

(Dân trí) - Liên quan đến trường hợp nữ lễ tân khách sạn ở Nha Trang bị nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên tại Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này cho biết đến sáng nay 1/2 tình trạng bệnh nhân hiện bình thường, sức khỏe tốt.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa Bùi Xuân Minh cho biết, đây là trường hợp đầu tiên ở Khánh Hòa bị nhiễm virus corona chủng mới. Bệnh nhân L.T.T.H, nhân viên lễ tân của một khách sạn trên đường Tôn Đản, TP Nha Trang.

Nữ nhân viên lễ tân năm nay 25 tuổi, trú tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Qua điều tra, nữ lễ tân này có “tiếp xúc gần” với cha con người Trung Quốc được xác định nhiễm virus corona trước đó.

Kết quả điều tra từ Sở Y tế Khánh Hòa xác định: trước đó hôm 16/1, nữ lễ tân H. vào ca làm việc và tiếp nhận 2 cha con đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, đồng thời bố trí phòng lưu trú cho họ. Sau đó, TP HCM phát hiện 2 cha con này bị nhiễm virus corona chủng mới (hiện người con đã hết bệnh). 

Giám sát những người tiếp xúc gần với nữ lễ tân khách sạn lây virus corona từ cha con người Vũ Hán - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác cách ly, phòng chống virus Corona mới

Đến ngày 18/1, nữ lễ tân này bị ho nhẹ, sau đó nóng sốt. Bệnh nhân không đi khám bệnh, tự mua thuốc uống khoảng 2 liều thì hết sốt, chỉ còn ho. Đến ngày 24/1, bệnh nhân còn ho, khạc đờm ít. Đến ngày 31/1, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa nhận được thông báo kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang xác định nữ lễ tân này dương tính với virus corona chủng mới.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian Tết nguyên đán, nữ lễ tân khách sạn có về quê ăn Tết và tiếp xúc với một số người. Đến nay những người tiếp xúc gần với nữ lễ tân đã được lập danh sách theo dõi và hiện sức khỏe vẫn bình thường.

Về phía khách sạn ở TP Nha Trang nơi nữ lễ tân làm việc, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu khách sạn vệ sinh bề mặt phòng khách sạn nơi cha con người Trung Quốc lưu trú cũng như tất cả các khu vực công cộng, lau chùi bề mặt bàn, sàn, tay nắm cửa, lòng khoang thang máy, nút bấm thang máy… bằng hóa chất Cloramin B.

Trong khi đó, ông Lê Tấn Phùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến sáng nay 1/2, nữ lễ tân khách sạn đang được cách ly tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, “bệnh nhân hiện bình thường, sức khỏe tốt”.

Về thông tin nữ lễ tân có tiếp xúc gần với một số người ở quê thì ông Lê Tấn Phùng cho hay: “Nếu họ không có triệu chứng thì hướng dẫn tự cách ly, tránh tiếp xúc gần với những người khác, đeo khẩu trang thường xuyên sau 14 ngày mà không có biểu hiện gì thì không nhiễm bệnh”.

Đến nay, 6 bệnh nhân dương tính với nCoV tại Việt Nam gồm 2 cha con người Vũ Hán (Trung Quốc) và 3 người Việt Nam trở về nước từ Vũ Hán trên cùng một chuyến bay; nữ lễ tân khách sạn tại TP Nha Trang.. Hiện 1 người đã được chữa khỏi. Số còn lại đang được cách ly, điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2 Đông Anh, Hà Nội), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) và Bệnh viện Đa khoa Thanh Hoá, Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hoà trong tình trạng sức khoẻ ổn định. 

Viết Hảo