1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Chủ doanh nghiệp cầu cứu bác sĩ sau 3 lần đi làm to "của quý" ở phòng khám

Hoàng Lê

(Dân trí) - Sau 2 lần dùng "sóng xung kích" thất bại, người đàn ông tiếp tục bị phòng khám dụ dỗ phẫu thuật dây thần kinh dương vật, mất tổng cộng gần 80 triệu đồng nhưng "của quý" vẫn không to lên.

Thông tin với phóng viên Dân trí, tiến sĩ, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) cho biết, vừa qua ông đã tiếp nhận điều trị cho trường hợp mất hàng chục triệu đồng vì tin lời quảng cáo tăng kích thước dương vật hấp dẫn.

Bệnh nhân là người đàn ông 52 tuổi, chủ một doanh nghiệp ở Bình Dương. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân bị tiểu đường 4 năm, sau đó xuất hiện tình trạng trục trặc trong quan hệ tình dục.

Chủ doanh nghiệp cầu cứu bác sĩ sau 3 lần đi làm to của quý ở phòng khám - 1

Người dân đến đăng ký khám bệnh tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh nhân tìm đến một phòng khám địa phương có quảng cáo dùng liệu trình sóng xung kích 17 triệu đồng. Nhân viên phòng khám tư vấn cho người đàn ông, cam đoan sẽ cải thiện độ cương và kích thước của quý chỉ trong một lần điều trị.

Tuy nhiên sau khi đã làm 2 lần liên tục, dương vật của ông vẫn không cương cứng và to lên.

Lúc này, nhân viên cơ sở trên lại khám và nhận định, bệnh nhân bị bất thường dây thần kinh dương vật, phải mổ mới hết. Người đàn ông lại bị "đè ra" phẫu thuật vùng kín, mất thêm 40 triệu đồng.

Tổng cộng 4 tháng trời với 3 lần điều trị (chi phí gần 80 triệu đồng) không đạt kết quả, bệnh nhân thất vọng nên quyết định tìm đến Bệnh viện Bình Dân cầu cứu. Lúc này, các bác sĩ khoa Nam học thăm khám và phát hiện, bệnh nhân bị rối loạn cương, suy giảm nội tiết.

Đây là tình trạng người bị tiểu đường rất hay gặp phải, với tỷ lệ khoảng 80% bệnh nhân.

Chủ doanh nghiệp cầu cứu bác sĩ sau 3 lần đi làm to của quý ở phòng khám - 2

Bác sĩ Dũng tư vấn sức khỏe cho một bệnh nhân tại khoa Nam học (Ảnh: Hoàng Lê).

Người đàn ông được kê các thuốc rối loạn cương, bổ sung nội tiết và theo dõi chặt chẽ. Sau 1 tháng điều trị với chi phí khoảng hơn 3 triệu đồng, đến giữa tháng 8, bệnh nhân đã có thể quan hệ trở lại.

"Phẫu thuật xử lý bất thường dây thần kinh dương vật mà phòng khám kia nói thực chất là cắt bao quy đầu. Tôi có hỏi vì sao bệnh nhân không đi kiện cơ sở này. Bệnh nhân nói sợ mất mặt, tại mình dại nên tự chấp nhận", bác sĩ Dũng kể.

Theo Trưởng khoa khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, mỗi ngày đều có nam giới đến đây đặt mong muốn được tăng kích cỡ "của quý" vì nhiều lý do.

Đánh vào tâm lý sợ mổ, hiện nay nhiều phòng khám dùng chiêu quảng cáo làm lớn dương vật bằng "sóng xung kích", "hút chân không"... Các quảng cáo này thổi phồng công năng, hứa hẹn dương vật bệnh nhân sẽ tăng kích cỡ cấp tốc và dùng lâu dài.

Chủ doanh nghiệp cầu cứu bác sĩ sau 3 lần đi làm to của quý ở phòng khám - 3

Bác sĩ cảnh báo các quý ông cần tỉnh táo khi xem các quảng cáo làm tăng kích thước dương vật để tránh tiền mất, tật mang (Ảnh: Hoàng Lê).

Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định, các phương pháp trên không phải là biện pháp làm to, dài dương vật, mà chỉ dùng để điều trị rối loạn cương ở bệnh nhân tổn thương mạch máu.

Khi điều trị không hiệu quả, bệnh nhân có thể bị "dụ" làm nhiều lần với chi phí đắt đỏ, hoặc chuyển sang các phương pháp điều trị khác, kể cả phẫu thuật với nguy cơ xảy ra biến chứng.

Bác sĩ khuyến cáo, nam giới khi muốn cơi nới dương vật cần xác định đúng nhu cầu thực sự của mình, sau đó phải đến bác sĩ chuyên khoa để được khám và tư vấn cụ thể, xem có phải trường hợp cần chỉ định can thiệp hay không.

Khi thấy các quảng cáo hấp dẫn cần tìm hiểu, kiểm chứng nhiều nguồn để tránh tiền mất, tật mang.