Chàng trai 24 tuổi vỡ thận độ 4 nguy kịch vì... một con bò

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trong lúc làm việc tại trang trại, chàng trai gặp tai nạn xuất phát từ hành động bất ngờ của một con bò nặng 600kg, gây vỡ thận nguy kịch.

Đó là trường hợp của một nam thanh niên 24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, đi cấp cứu trong tình trạng đau hông lưng phải dữ dội sau tai nạn hy hữu.

Theo thông tin từ người nhà cung cấp, trong lúc chàng trai làm việc tại trang trại, một con bò trong đàn (loại bò Úc nặng khoảng 600kg) bất ngờ chạy hoảng loạn tông mạnh vào thanh sắt. Sau đó, thanh sắt đập vào lưng phải của chàng trai, khiến bệnh nhân choáng váng và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị chấn thương vỡ thận phải độ 4 có dấu thoát mạch đang hoạt động, chảy máu khoang sau phúc mạc… nguy cơ tử vong cao do sốc mất máu nếu không được xử trí kịp thời.

Chàng trai 24 tuổi vỡ thận độ 4 nguy kịch vì... một con bò - 1

Ảnh chụp chiếu cho thấy thận bệnh nhân bị tổn thương, chảy máu nặng (Ảnh: BV).

Ngay lập tức, ekip điều trị thuộc các chuyên khoa liên quan tiến hành hội chẩn khẩn với đơn vị can thiệp mạch, khởi động quy trình điều trị chấn thương thận không phẫu thuật, là thuyên tắc động mạch thận chọn lọc.

Bệnh nhân được chuyển đến phòng can thiệp mạch số hóa xóa nền (DSA) ngay sau đó để tiến hành nút mạch cấp cứu vỡ thận. Sau khoảng 1 giờ, ca nút mạch diễn ra thành công, vùng tổn thương được cầm máu tức thì, mạch và huyết áp bệnh nhân ổn định.

Hậu can thiệp, bệnh nhân được chuyển khoa Hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi và điều trị. Một ngày sau đó khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển về khoa Ngoại tiết niệu và nằm tại đây cho đến khi xuất viện.

Chàng trai 24 tuổi vỡ thận độ 4 nguy kịch vì... một con bò - 2

Bệnh nhân được can thiệp nút mạch máu vỡ ở thận, sau đó đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: BV).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Nguyễn Phú, khoa Ngoại tiết niệu chia sẻ, can thiệp tắc mạch chọn lọc là giải pháp tối ưu với chấn thương thận mức độ nặng. Cụ thể, phương pháp này giúp bệnh nhân giảm nguy cơ cắt một quả thận, giữ lại được quả thận bị tổn thương và cầm máu tức thì, không có vết mổ, xâm lấn ít. Từ đó, bệnh nhân rút ngắn thời gian nằm viện và phục hồi.

"Với vai trò ngày càng lớn, can thiệp mạch được triển khai thường quy, thay thế nhiều trường hợp điều trị phẫu thuật mổ mở tại bệnh viện để điều trị nhiều ca bệnh nặng, phức tạp do chấn thương gây vỡ thận, vỡ gan, vỡ lách, các bệnh lý nguy hiểm liên quan đến mạch máu não…", bác sĩ nói.