Bác sĩ Việt - Mỹ cứu người đàn ông bị khối u hiểm tấn công từ mắt lên não

Hoàng Lê

(Dân trí) - Khối u lớn khiến mắt trái người đàn ông lồi suốt 1 năm và ngày càng nặng hơn. Nhưng nếu cắt bỏ khối u có thể làm bệnh nhân tổn thương màng não, nguy hiểm tính mạng.

Ngày 27/6, tại Bệnh viện Mắt TPHCM đã diễn ra ca phẫu thuật xử lý u hốc mắt trái lớn, nghi ngờ đang phát triển lên não bộ, với sự phối hợp liên chuyên khoa giữa bác sĩ Bệnh viện Mắt TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115 và sự hội chẩn của chuyên gia thần kinh nhãn khoa đến từ Hoa Kỳ.

Đây cũng là ca bệnh được tiến hành trong khuôn khổ hoạt động chuyển giao kỹ thuật của Hội nghị Nhãn khoa TPHCM mở rộng lần thứ 3 năm 2024.

Bác sĩ Việt - Mỹ cứu người đàn ông bị khối u hiểm tấn công từ mắt lên não - 1

Bác sĩ theo dõi kết quả chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân (Ảnh: BV).

Bệnh nhân được phẫu thuật là anh T.V.T. (31 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang). Khai thác bệnh sử, trước đó người đàn ông đi khám vì thấy lồi mắt bên trái suốt 1 năm nay và ngày càng nặng hơn.

Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện khối u lớn, chiếm gần toàn bộ hốc mắt trái của bệnh nhân, có vị trí nghi ngờ đang phát triển lên não bộ. Đây là nguyên nhân chính khiến mắt trái của anh T. bị lồi.

Đây là một ca bệnh phức tạp, nếu không điều trị khối u sẽ tiếp tục tăng kích thước, chèn ép và hủy hoại các cơ quan lân cận, thậm chí nguy hiểm tính mạng bệnh nhân. Nhưng việc điều trị cũng vô cùng khó khăn bởi khối u lớn, nằm tại vị trí nguy hiểm.

Bác sĩ Việt - Mỹ cứu người đàn ông bị khối u hiểm tấn công từ mắt lên não - 2

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân được tiến hành với sự phối hợp của các chuyên gia trong nước và quốc tế (Ảnh: BV).

Ngày 25/6, Bệnh viện Mắt TPHCM đã tiến hành hội chẩn trực tiếp với Giáo sư Prem Subramanian, Chủ tịch hội Thần kinh nhãn khoa Bắc Mỹ, đồng thời là Giám đốc chương trình Thần kinh nhãn khoa, khoa Y, Đại học Colorado (Hoa Kỳ) để cùng tìm ra phương án điều trị cho bệnh nhân.

Sau hội chẩn, các bác sĩ cho rằng việc cắt bỏ khối u này có thể làm tổn thương màng não, gây thoát dịch não tủy và dẫn đến tình trạng nguy hiểm tính mạng cho người đàn ông. Lúc này, Bệnh viện Mắt TPHCM nhanh chóng hội chẩn với khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115 để khẩn trương phối hợp thực hiện một ca phẫu thuật liên viện.

Bác sĩ Việt - Mỹ cứu người đàn ông bị khối u hiểm tấn công từ mắt lên não - 3

Khối u đã được xử lý an toàn sau ca phẫu thuật (Ảnh: BV).

2 ngày sau, ca phẫu thuật được tiến hành với sự tham gia của các bác sĩ phẫu thuật hàng đầu trong nước và quốc tế, bao gồm: Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Nam, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ - Thần kinh nhãn khoa, Bệnh viện Mắt TPHCM; tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện nhân dân 115; Giáo sư Prem Subramanian.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện khối u có cấu tạo giải phẫu phức tạp, kích thước lớn, vị trí vô cùng nguy hiểm, nên việc xử trí vấn đề chảy máu rất khó khăn. Sau hơn 2 giờ căng thẳng, khối u của bệnh nhân được cắt khỏi hốc mắt an toàn, giúp loại bỏ nguy cơ u phát triển trong tương lai.

Hội nghị Nhãn khoa TPHCM mở rộng lần 3 diễn ra trong các ngày 28-30/6, có sự tham dự của gần 800 đại biểu. Hội nghị có 10 phiên chuyên đề với 80 bài báo cáo về Glaucoma, Giác mạc, Nhãn nhi, Khúc xạ, Thần kinh nhãn khoa - Tạo hình - U Bướu, Đục thể thủy tinh - Kính nội nhãn - Phaco, Dịch kính - Võng mạc.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Bệnh viện Mắt TPHCM tổ chức phiên chuyên đề "Công tác Điều dưỡng chuyên ngành Nhãn khoa", nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ Điều dưỡng - Kỹ thuật viên ngành mắt trao đổi kiến thức, kỹ năng chuyên môn hướng đến chuẩn hóa hoạt động chăm sóc người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết thêm, hội nghị năm nay thu hút sự tham gia của gần 20 chuyên gia nước ngoài đến từ Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Tây Ban Nha.

Cũng nhân dịp này, bệnh viện đã tiếp nhận chuyển giao những kỹ thuật ghép nội mô giác mạc, thần kinh nhãn khoa, tạo hình thẩm mỹ từ các chuyên gia quốc tế. Ngoài ra, với chuỗi hội thảo chuyên đề trước và sau Hội nghị, các diễn giả sẽ giới thiệu một số kỹ thuật điều trị mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tiễn và đem lại kết quả tốt nhất cho người bệnh.