Căn bệnh diễn tiến chậm, nhiều người chủ quan: Mỗi năm 250.000 ca tử vong

Hoàng Lê

(Dân trí) - Theo uớc tính của WHO, đến năm 2030 số ca tử vong do căn bệnh này có thể tăng lên đến 443.000 người, gấp đôi số bệnh nhân mất do các tai biến sản khoa.

Tại buổi tặng vaccine ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh liên quan đến HPV cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vừa diễn ra ở quận Bình Tân (TPHCM), ông Nguyễn Phước Đăng, Phó giám đốc điều hành bệnh viện đóng trên địa bàn cho biết, ung thư cổ tử cung là một trong 3 bệnh lý ung thư gây tử vong hàng đầu ở nữ giới.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu ghi nhận hơn 500.000 trường hợp mắc mới và khoảng 250.000 ca tử vong vì ung thư cổ tử cung. Ước tính đến năm 2030, số tử vong do căn bệnh này có thể tăng lên đến 443.000 người, gấp đôi ca tử vong liên quan đến các tai biến sản khoa.

Căn bệnh diễn tiến chậm, nhiều người chủ quan: Mỗi năm 250.000 ca tử vong - 1

Chị em được tiêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung tại quận Bình Tân, TPHCM (Ảnh: BV).

Tại Việt Nam, có hơn 4.000 ca mắc mới và hơn 2.000 trường hợp tử vong mỗi năm. Thêm vào đó, chi phí điều trị ung thư vùng cổ tử cung khá cao, gây sức ép không nhỏ đến nguồn lực kinh tế. Căn bệnh này cũng để lại hệ lụy nặng nề cho sức khỏe, tâm sinh lý và hạnh phúc của người phụ nữ.

Theo ông Đăng, bệnh ung thư cổ tử cung thường không rõ triệu chứng, tiến triển chậm khiến người bệnh chủ quan, không điều trị từ sớm. Ngược lại, nếu chủ động phòng ngừa, tầm soát và phát hiện sớm, bệnh có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Trong đó, việc tiêm vaccine phòng virus HPV được xem là biện pháp phòng ngừa đơn giản mà hữu hiệu nhất, để giảm nguy cơ mắc bệnh lý ở nữ giới.

"Bệnh viện hy vọng với việc tặng những liều vaccine quý giá sẽ chung tay cùng chính quyền địa phương tuyên truyền và phòng bệnh ung thư cổ tử cung, để chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn", ông Đăng nói.

Căn bệnh diễn tiến chậm, nhiều người chủ quan: Mỗi năm 250.000 ca tử vong - 2

Nếu chủ động phòng ngừa, tầm soát và phát hiện sớm, bệnh ung thư cổ tử cung có thể được chữa khỏi hoàn toàn (Ảnh: BV).

Là một trong số những phụ nữ được tiêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung ngày 27/6, chị Th. (ngụ quận Bình Tân) cho biết, bản thân nghe nói nhiều về bệnh ung thư cổ tử cung nhưng chưa hình dung hết sự nguy hiểm của bệnh. Do đó, chị đã được bác sĩ khám sàng lọc, tư vấn và giải thích kỹ lưỡng trước tiêm chủng.

Tổng cộng, có 84 liều vaccine nhập khẩu từ Mỹ, giúp phòng bệnh ung thư cổ tử cung và các bệnh liên quan đến HPV đã được trao tặng cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Người được tặng sẽ tiêm 3 mũi theo phác đồ thường quy kéo dài trong 6 tháng, theo chỉ định của bác sĩ.