Sân bay Nội Bài

Các máy đo thân nhiệt từ xa đều bị hỏng

(Dân trí) - Chiều 7/5, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế, cho biết, hiện các máy đo thân nhiệt ở sân bay quốc tế Nội Bài đều hỏng. Vì thế, hiện giờ cán bộ y tế phải đo thân nhiệt hành khách bằng máy đo cầm tay.

“Tuy thời gian đo kéo dài hơn, cán bộ y tế kiểm dịch vất vả hơn nhưng cũng không gây tình trạng quá tải nặng nề. Chủ yếu hành khách đông và phải đợi chờ là khi khai tờ khai kiểm dịch y tế”, ông Nga nói.

Chiều qua, (6/5), tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cúm trên người, đại diện Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, hiện UBND TP Hà Nội đã đồng ý chỉ định thầu, mua và cấp thêm máy đo thân nhiệt cho sân bay quốc tế Nội Bài. Một máy sẽ do thành phố cấp kinh phí, còn một máy kinh phí từ ngành Y tế. Nhưng dự kiến, phải đến 3 tuần nữa mới có máy về vì phải hoàn thành thủ tục đấu thầu. Vì thế, trước mắt, Sở Y tế tiếp tục tăng cường máy đo thân nhiệt cầm tay cho Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay.

Ông Nga cho biết thêm, trường hợp hành khách từ Tiệp, qua Đức rồi về Việt Nam nghi ngờ nhiễm cúm A (H1N1) sáng qua ở Nội Bài đã có kết quả xét nghiệm là âm tính với cúm A (H1N1). Tối qua, lại có thêm một trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam có thân nhiệt cao, đang được cách ly theo dõi đợi kết quả xét nghiệm tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia.
 

TPHCM: Thêm các ca mới nghi nhiễm cúm A/H1N1

 

Sở y tế TPHCM cho biết tại 3 bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh Nhiệt Đới vừa phát hiện 3 bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện có triệu chứng nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1.

 

Các bệnh nhân này gồm 2 trẻ em nam và một phụ nữ Nhật Bản, bé trai trở về từ Hàn quốc đến khám tại BV NĐ1 có xét nghiệm nhiễm cúm H3 một loại cúm thông thường,  hai bệnh nhân còn lại hiện đang chờ kết quả PCR. Các bệnh nhân này đã được cách ly theo dõi, điều trị tại bệnh viện theo quy định. 

 

Sáng 7/5, bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế TPHCM, cho biết  4 trường hợp có thân nhiệt cao được phát hiện ngày hôm qua tại TPHCM đều có kết quả âm tính với vi rút cúm A/H1N1.

 

Những trường hợp này gồm hai bé trai người Việt (một 7 tuổi vừa đi Hàn Quốc về, một 8 tuổi vừa đi Singapore về), một nam Việt kiều Mỹ (69 tuổi), một nữ du khách người Nhật (32 tuổi - vừa từ Mỹ đến).

 

Trước đó cũng chiều ngày 6/5, BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết từ ngày 26/4 đến hôm nay, Trung Tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tại sân bay TSN đã phát hiện 13 hành khách có thân nhiệt tăng cao. Tuy nhiên cả 13 trường hợp trên đều có kết quả âm tính với kết quả PCR.

 

Tính đến nay, tại TPHCM đã có 16 ca thân nhiệt cao được phát hiện, qua xét nghiệm tất cả các trường hợp đều âm tính với vi rút cúm A/H1N1.

 

Cũng trong sáng nay, tại TPHCM,  Bộ Y tế đã có buổi tập huấn cho cán bộ y tế của các tỉnh thành phía Nam về công tác phòng ngừa và chẩn trị đối với cúm A/H1N1.

 

Lãnh đạo các đơn vị Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM… đã hướng dẫn cách thức giám sát phòng chống dịch; cách thức bảo quản, vận chuyển và lưu mẫu cúm; cách thức triển khai các biện pháp truyền thông; hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phòng lây nhiễm cúm A/H1N1 của các tỉnh thành phía Nam.

Hồng Hải - Ngọc Thanh - Trung Kiên