Bộ trưởng Y tế: "Tự chủ bệnh viện không phải để tăng thu của người bệnh"

Nam Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, mục đích của tự chủ bệnh viện là để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh lên mức độ cao hơn nữa, không có nghĩa là tăng thu của người bệnh.

Sáng 22/12, tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bộ Y tế đã công bố và trao quyết định thành lập Hội đồng Quản lý Bệnh viện K và quyết định bổ nhiệm 2 Phó giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện. 

Theo đó, Hội đồng Quản lý Bệnh viện K bao gồm 11 thành viên, Chủ tịch Hội đồng Quản lý là TS.BS Nguyễn Tiến Quang. Hội đồng Quản lý là cơ quan cao nhất điều hành toàn bộ hoạt động của Bệnh viện, để tăng cường giám sát và kiểm tra chéo toàn bộ hoạt động của Hội đồng Quản lý và Ban Giám đốc sẽ có sự giám sát của Ban Kiểm soát. Đây là mô hình đảm bảo công khai, minh bạch tăng cường tính giám sát trong mọi hoạt động của Bệnh viện.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế cho biết trình độ chuyên môn của Bệnh viện K trong thời gian qua đã có bước tiến vượt bậc. Đến nay, thành tích điều trị bệnh ung thư của Việt Nam cũng đã ngang tầm với một số nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. 

Bộ trưởng Y tế: Tự chủ bệnh viện không phải để tăng thu của người bệnh - 1

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế. Ảnh: Trần Minh.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc tự chủ bệnh viện không có nghĩa là tăng thu của người bệnh, tài chính không phải là mục tiêu quan trọng. Mục đích đầu tiên của việc tự chủ là phát huy tính sáng tạo và làm thế nào nâng cao chất lượng khám chữa bệnh lên mức độ cao hơn, đặt người bệnh, người dân là trung tâm, coi lợi ích của người bệnh lên trên hết. Đấy là mục đích của tự chủ, làm thế nào để phục vụ người dân, người bệnh tốt nhất, hiệu quả nhất. 

"Đảm bảo một nền y tế công bằng hiệu quả và phát triển là điều biều Bệnh viện cần lưu ý. Người bệnh ở lĩnh vực khác đã khó khăn, bệnh nhân ung thư còn khó khăn hơn rất nhiều, không chỉ vấn đề bệnh lý mà cả kinh tế, tâm lý", Bộ trưởng nói. 

Vì thế, Bộ trưởng mong muốn Bệnh viện K nâng cao chất lượng của bệnh viện lên ngang tầm các nước, để là bệnh viện top đầu trong khu vực.. Ngành y tế đang đổi mới mạnh mẽ để phục vụ người dân tốt hơn và đưa nn y tế ngang tầm khu vực, đến năm 2030 lọt vào top 2 của khu vực châu Á. 

Bộ trưởng cũng yêu cầu tất cả những vấn đề liên quan đến tự chủ bệnh viện như hoạt động, giá dịch vụ, dịch vụ với bệnh nhân… phải được công khai, minh bạch, và kiểm soát bởi người dân. Điều này không dễ làm. Bệnh viện cũng cần triển khai đồng bộ các hoạt động nội viện, ngoại viện, hướng tới tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn, tăng cường năng lực cho các tuyến nhất là dự phòng ung thư, điều trị, phát huy mạnh mẽ đề án khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ hoạt động chuyên môn ở mức cao hơn. Mục đích không chỉ Bệnh viện K mà cả khoa điều trị ung thư ở bệnh viện tỉnh cũng có thể thực hiện được các kỹ thuật cao. 

"Chúng ta đều thấy rõ tốc độ gia tăng của bệnh ung thư thời gian qua không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới còn nói là "cơn thủy triều đỏ". Trong khi đó, việc phát triển hệ thống chữa trị ung thư trên bình diện chung chưa đáp ứng theo yêu cầu là điều chúng tôi hết sức trăn trở. Trong một thời gian dài, chúng ta chưa có quy hoạch tổng thể về phòng chống bệnh không lây nhiễm trong đó có ung thư", Bộ trưởng Long nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Y tế: Tự chủ bệnh viện không phải để tăng thu của người bệnh - 2

Sáng 22/12, Bộ Y tế đã trao quyết định thành lập Hội đồng quản lý Bệnh viện K.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản lý, Ban lãnh đạo Bệnh viện… để làm thế nào tạo tiện ích tốt nhất với người dân. Người dân đến khám bệnh bắt đầu đông hơn vì thế bệnh viện cần ứng dụng công nghệ thông tin để phân luồng bệnh nhân phòng dịch Covid-19.

"Chúng ta không được để người dân phải đi từ 2-3h sáng để xếp hàng khám bệnh. Muốn như thế bệnh viện cần phải cố gắng hơn nữa, đồng thời nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ", Bộ trưởng nói. 

Thành lập hội đồng quản lý bệnh viện là mô hình hết sức mới mẻ, vì thế Bộ trưởng hy vọng Bệnh viện K đoàn kết để để người dân được hưởng dịch vụ y tế có chất lượng, có tiện ích. 

TS.BS Nguyễn Tiến Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện K cũng cho biết Bệnh viện K là 1 trong 4 bệnh viện được giao thí điểm tự chủ, và là bệnh viện thứ 2 đã được phê duyệt đề án tự chủ giai đoạn 2020-2022. Trước đây, cơ sở 1 với cơ sở vật chất cũ có nhiều hạn chế về nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trong một số khoa phòng trọng điểm. Đến nay, Bệnh viện đã có cơ sở vật chất khang trang,  nhiều máy móc trang thiết bị hiện đại, có thể nói hàng đầu trong khu vực và thế giới. 

Bệnh viện đã không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Năm 2016, chỉ số hài lòng của bệnh nhân là 52% thì đến năm 2019 là 95%. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ là bệnh viện hàng đầu chuyên ngành ung bướu, đặc biệt hỗ trợ tuyến dưới phát triển chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. 

Việc thực hiện tự chủ giúp bệnh viện tăng cường nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tính minh bạch thông qua kiểm soát. TS Quang cũng đề xuất Bộ Y tế nghiên cứu hành lang pháp lý đặc biệt là vấn đề xã hội hóa liên doanh liên kết giữa cơ sở công lập và ngoài công lập, giúp cơ sở thí điểm chủ động hơn trong việc tìm kiếm nguồn lực phục vụ hoạt động chuyên môn. 

Bộ trưởng Y tế: Tự chủ bệnh viện không phải để tăng thu của người bệnh - 3
Bộ Y tể bổ nhiệm 2 phó giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện K.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Y tế cũng bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện K cho TS.BS Đỗ Anh Tú hiện đang Phụ trách cơ sở Tam Hiệp, Trưởng khoa Nội Tam Hiệp, Bệnh viện K và TS.BS Phạm Văn Bình hiện là Giám đốc Trung tâm phẫu thuật nội soi Robot, Trưởng khoa Ngoại bụng I.