Bình Dương: Tìm khẩn phụ nữ đi cùng xe với người Trung Quốc mắc Covid-19

Trung Kiên

(Dân trí) - Ngành y tế tỉnh Bình Dương đã phát thông báo khẩn, truy tìm một phụ nữ đi cùng xe ô tô với giám đốc người Trung Quốc mắc Covid-19 được ghi nhận vào ngày 23/3.

Bình Dương: Tìm khẩn phụ nữ đi cùng xe với người Trung Quốc mắc Covid-19 - 1

Phong tỏa đường D35 thuộc khu phố 4, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An vào tối 25/3 khi phát hiện giám đốc người Trung Quốc mắc Covid-19.

Liên quan đến bệnh nhân 2585 (BN2585, 44 tuổi, người Trung Quốc, Giám đốc doanh nghiệp tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, ngày 31/3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tìm được lái xe cư trú ở xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn, TP.HCM), là người đã chở BN2585 từ Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về TP Thuận An trong ngày 23/3.

Qua lời khai của lái xe này, vào lúc 0h ngày 23/3, có một người phụ nữ đi chung xe với BN2585 từ Mộc Bài về tới khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, TP Thuận An). Sau đó, người phụ nữ này xuống xe và ghé siêu thị Mini Mart tại ngã tư giao nhau giữa đường D1 và D33 thuộc khu dân cư Việt Sing để mua hàng.

Hiện lực lượng chức năng đã làm việc với siêu thị Mini Mart xác minh được trong thời gian từ 0h  - 1h sáng 23/3 có 29 khách đến mua hàng tại siêu thị này.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đề nghị ai là người phụ nữ đi cùng xe ô tô chở BN2585 và những người ghé siêu thị Mini Mart trong khung giờ và địa điểm như trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Trước đó, ngành Y tế Bình Dương truy vết được 2 địa điểm bệnh nhân 2585 từng ghé. Cụ thể, khoảng 0h30 đến 3h sáng 23/3, BN2585 có ghé quán mì Tiều Châu (C6-C11 khu dân cư Việt Sing).

Tiếp đó, khoảng 14h đến 15h ngày 25/3, BN2585 cùng vợ đến siêu thị AEON Bình Dương (TP Thuận An). Tuy nhiên bệnh nhân này ngồi ngoài xe, chỉ có vợ bệnh nhân vào siêu thị.

Bình Dương: Tìm khẩn phụ nữ đi cùng xe với người Trung Quốc mắc Covid-19 - 2

Tỉnh Bình Dương truy vết được 14 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính lần 1.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1/2021, người đàn ông Trung Quốc này vượt biên trái phép qua Campuchia để làm việc với đối tác. Đến 23/3, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia phức tạp thì vượt biên trái phép quay lại Việt Nam.

Ngày 25/3, BN2585 đến làm xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, chiều cùng ngày có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Đến nay, ngành chức năng tỉnh Bình Dương truy vết được 14 trường hợp F1 trên địa bàn, đã đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 14 trường hợp này âm tính lần 1.

Đối với 113 trường hợp F2 liên quan ca bệnh đang cách ly theo dõi tại nhà, qua thực hiện lấy mẫu gộp các trường hợp với số mẫu gộp được lấy là 51 mẫu, với 200 người được lấy mẫu; kết quả 51 mẫu đều âm tính.