Bệnh viện Bạch Mai: Giảm tỉ lệ chuyển tuyến 30%

Hồng Hải

(Dân trí) - Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhờ thực hiện chuyển giao kĩ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, tỉ lệ chuyển tuyến từ các bệnh viện này lên Bệnh viện Bạch Mai giảm 30%.

Ngày 8/12, tại sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Hội nghị khoa học tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện đánh giá, thời gian qua, Bạch Mai đã làm rất tốt công tác chỉ đạo tuyến, giúp giảm tình trạng chuyển bệnh nhân từ tuyến dưới lên.

Bệnh viện Bạch Mai: Giảm tỉ lệ chuyển tuyến 30% - 1

PGS.TS Đào Xuân Cơ đánh giá, tỉ lệ chuyển tuyến từ tuyến cơ sở lên Bệnh viện Bạch Mai giảm 30% (Ảnh: M.T).

Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai là đầu mối kết nối chuyển giao kỹ thuật và đưa cán bộ y tế tuyến trên luân phiên về hỗ trợ chuyên môn gần 200 bệnh viện các tỉnh phía bắc.

"Với việc thực hiện tốt nhiệm vụ này, Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai đã góp phần làm giảm tỷ lệ chuyển tuyến lên trung ương với các chuyên khoa là 30%", PGS Cơ thông tin.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, trong 25 năm qua, Trung tâm đào tạo - chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai đã hỗ trợ được nhiều cơ sở y tế tuyến dưới tại những nơi vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn trên khắp cả nước, để không ngừng nâng cao năng lực khám chữa bệnh của các bác sĩ cơ sở tuyến dưới trong việc điều trị cho bệnh nhân ngay tại tuyến cơ sở.

Bệnh viện Bạch Mai: Giảm tỉ lệ chuyển tuyến 30% - 2

Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại sự kiện (Ảnh: M.T).

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, các đề án, chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chỉ đạo tuyến cho ngành như Đề án Khám chữa bệnh từ xa, Đề án Xây dựng các bệnh viện vệ tinh; Đề án 1816, Luân phiên cán bộ; Các chương trình mục tiêu Quốc gia..., Bộ Y tế đều tin tưởng giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.

"Thành quả mang lại rất thiết thực với ngành y, khi mà y tế cơ sở được nâng cao chất lượng, góp phần to lớn vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá.

Theo PGS Cơ, Trung tâm chỉ đạo tuyến đã góp phần rất lớn xây dựng và hoàn thiện mô hình đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, thiết lập và kết nối mạng lưới chỉ đạo tuyến các bệnh viện khu vực phía bắc từ Quảng Bình trở ra với 33 bệnh viện tuyến tỉnh và 495 bệnh viện chuyên khoa, khu vực, tuyến huyện, xã...

Cụ thể, trong 25 năm, Trung tâm tổ chức thành công 4.548 khóa đào tạo liên tục cho 327.416 lượt cán bộ y tế các trình độ chuyên môn từ y tá, điều dưỡng, kỹ thuật viên y đến bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc hơn 1.000 cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến trung ương đến cơ sở trên cả nước.

Trung tâm quản lý trên 1.700 cán bộ chuyên môn luân phiên về hỗ trợ gần 200 bệnh viện các tỉnh phía bắc, giúp tỷ lệ chuyển tuyến với các chuyên khoa luân phiên giảm 30%.

Ngoài ra, đã có hơn 10.000 lượt cán bộ Bệnh viện Bạch Mai xuống hỗ trợ tuyến dưới, góp phần phát triển chuyên ngành.