TPHCM:

Bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng đe dọa bùng phát dịch

(Dân trí) - Cùng với dịch sởi, bệnh sốt xuất huyết hoành hành giữa mùa khô kết hợp với bệnh tay chân miệng chuẩn bị bước vào đỉnh dịch, đe dọa cộng đồng. Dù ngành Y tế thành phố đã căng mình đối phó nhưng nguy cơ bùng phát dịch đang cận kề.

Tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới từ đầu năm 2014 đến nay có khoảng 1.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị, số ca bệnh tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.
 
Tại bệnh viện Nhi Đồng 2, BS Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Nhiễm cho biết, số ca sốt xuất huyết nặng phải nhập viện điều mỗi ngày gần 10 trường hợp, bên cạnh đó là hàng chục trường hợp đến khám và điều trị ngoại trú. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại bệnh viện Nhi Đồng 1.
 
BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố cho biết, từ đầu năm đến nay, các bệnh viện trên toàn thành phố đã tiếp nhận 2.287 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Sau khi tăng ở mức báo động vào tuần 13 với khoảng 140 trường hợp phải nhập viện điều trị, bước sang tuần 14, sốt xuất huyết giảm còn khoảng 110 trường hợp mắc mới (giảm theo mùa). Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước sốt xuất huyết vẫn còn ở mức cao, bệnh đang lưu hành trên diện rộng tại các quận huyện Bình Chánh, quận 8, Bình Tân, Tân Phú…

Bệnh nhi mắc tay chân miệng điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới
Bệnh nhi mắc tay chân miệng điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Bên cạnh bệnh sốt xuất huyết trái mùa bệnh tay chân miệng cũng là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, số ca bệnh tay chân miệng đang gia tăng nhanh. Trong tháng 2, số bệnh nhi nhập viện là 361 ca nhưng hết tháng 3 bệnh nhi tay chân miệng điều trị đã tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Tại Nhi Đồng 2 mỗi ngày cũng tiếp nhận hàng chục ca tay chân miệng trong đó có nhiều trường hợp nặng phải thở máy.

Thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng cho thấy, từ đầu năm đến nay toàn thành phố có 2.099 trường hợp mắc tay chân miệng. Tính đến hết tuần 14, bệnh tay chân miệng đang tăng ở mức báo động với khoảng hơn 200 trường hợp phải nhập viện điều trị. Dự kiến, bệnh tiếp tục tăng mạnh trong tháng 4 và kéo dài đến hết tháng 5 để đạt đỉnh dịch thứ nhất trong năm 2014.

Ngành Y tế kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức phòng chống các bệnh truyền nhiễm
Ngành Y tế kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức phòng chống các bệnh truyền nhiễm

Trước tình hình trên, BS Nguyễn Trí Dũng cho biết thời gian tới ngành Y tế sẽ phối hợp với ngành Giáo dục thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm, vệ sinh mỗi ngày và khử khuẩn mỗi tuần, tăng cường giám sát các ca bệnh. Ngành Y tế kêu gọi các bậc phụ huynh khi phát hiện con em mình nhiễm bệnh nên cho bé nghỉ học chăm sóc và theo dõi tại nhà để hạn chế đến mức thấp nhất sự phát tán của mầm bệnh.

Ngành Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị đủ cơ số thuốc, nhân vật lực sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Để hạn chế mầm bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trong cộng đồng, Trung tâm Y tế khuyến cáo người dân nên giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ thoáng mát, thường xuyên khử khuẩn tại các điểm sinh hoạt vui chơi của trẻ; phát quang bụi rậm, khơi thông ao tù nước đọng, úp những vật dụng không dùng đến để muỗi gây bệnh sốt xuất huyết không còn môi trường sinh sống.

BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế thành phố, lo ngại, ngay trong mùa khô số ca bệnh sốt xuất huyết đã ở mức cao thì nguy cơ bệnh gia tăng mạnh trong mùa mưa đang hiện hữu. Quá trình đô thị hóa với nhiều công trình xây dựng dang dở, tình trạng ô nhiễm môi trường đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sống khiến mô hình sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố trở nên phức tạp.

Thành phố thống kê được số trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại trường học chiếm 10%; số trẻ mắc bệnh ngoài cộng đồng khoảng 70%, 20% còn lại chưa xác định. BS Nguyễn Hữu Hưng nhận định, môi trường học đường là điểm dịch bệnh dễ tấn công song những yếu kém của ngành y tế học đường đang tạo kẽ hở cho mầm bệnh xâm nhập và phát tán. Dự kiến trong tháng 4, toàn thành phố sẽ triển khai chiến dịch khử khuẩn trong trường học để ngăn chặn các mầm bệnh truyền nhiễm như thủy đậu, tay chân miệng, sởi…

Vân Sơn