Bệnh nhân Covid-19 người Phú Yên chưa về nhà từ tháng 6

Trung Thi

(Dân trí) - Tối 7/8, nhiều người dân Phú Yên hoang mang khi thấy số liệu trên Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (Bộ Y tế) cập nhật tỉnh này có ca bệnh mới, đang điều trị.

Khi thấy các số liệu này, nhiều người dân đã phản ánh đến bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên. Bà Ngọc cũng rất bất ngờ vì đến ngày 7/8 Phú Yên chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 nào.

Bệnh nhân Covid-19 người Phú Yên chưa về nhà từ tháng 6 - 1

Số liệu trên Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (Bộ Y tế) vào tối 7/8 (ảnh chụp màn hình)

Sau khi liên lạc với Bộ Y tế để hỏi về thông tin này, bà Ngọc cho biết đây là trường hợp bệnh nhân 761 vừa được bộ công bố mắc Covid-19 vào chiều tối cùng ngày là một cụ bà có quê quán ở Phú Yên, 83 tuổi.

“Bệnh nhân 761 là một người dân quê ở Phú Yên. Từ ngày 26/6, bệnh nhân đi điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đến ngày 7/8 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên được cách ly điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang. Từ ngày 26/6 đến nay, bệnh nhân này và người thân không về Phú Yên.”,  bà Ngọc thông tin.

Bà Ngọc cho biết Sở Y tế Phú Yên sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát, điều tra thêm thông tin tại địa phương nơi cụ bà này sinh sống.

Theo thống kê của Sở Y tế Phú Yên, đến 17h chiều 7/8, tỉnh này không có ca dương tính với SARS-CoV-2 , 12 người nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm. Có 19 người đang cách ly tại cơ sở y tế, 52 người cách ly tập trung, 359 người cách ly tại nhà và 3.595 người đang tự theo dõi sức khỏe hằng ngày.