TPHCM:

Bắt xe đông lạnh chở gần 2 tấn thịt heo thối

(Dân trí) - Từ tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an quận 2, TPHCM tiến hành kiểm ytra thì phát hiện chiếc xe tải chở hơn 1,6 tấn thịt heo không nguồn gốc, bốc mùi nồng nặc.

Ngày 23/2, Trạm Thú y quận 2 (Chi Cục Thú y TPHCM) cho biết vừa lập biên bản xử lý đối với tài xế và chủ hàng, đồng thời tiến hành thiêu huỷ hơn 1,6 tấn thịt heo đông lạnh không giấy tờ kiểm dịch, bốc mùi hôi thối được vận chuyển từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về quận 2 để tiêu thụ.

Lượng thịt lúc phát hiện đã bốc mùi hôi thối
Lượng thịt lúc phát hiện đã bốc mùi hôi thối

Trước đó khoảng 17h ngày 22/2, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát kinh tế công an quận 2 phát hiện xe tải mang BKS 51C - 065.78 do tài xế Lê Quang Phụng (SN 1976) điều khiển lưu thông trên đường Thân Văn Nhiếp, phường An Phú, quận 2 có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Bà Thúy (ngồi giữa) làm việc với cơ quan chức năng
Bà Thúy (ngồi giữa) làm việc với cơ quan chức năng

Lực lượng Công an phát hiện trên xe có 1,6 tấn thịt heo đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, không giấy tờ kiểm dịch liên quan đến lô hàng. Tài xế Phụng khai nhận được bà Ngô Thị Cẩm Thúy (30 tuổi) thuê chở đi giao cho một người ở phường An Phú.

Cơ quan chức năng tiến hành đưa thịt đi thiêu hủy
Cơ quan chức năng tiến hành đưa thịt đi thiêu hủy

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Thúy khai nhận số thịt trên mua lại một người ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lê Nhiên