TP Vinh:

Bắt cơ sở sản xuất dấm gạo từ... axít và nước lã

(Dân trí) - Một cơ sở sản xuất dấm gạo được làm từ axít và nước lã vừa được lực lượng công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ.

Thùng đựng nước lã để pha chế dấm (Ảnh: Hiến Chương)
Thùng đựng nước lã để pha chế dấm (Ảnh: Hiến Chương)

Theo đó, vụ việc được lực lượng CSMT Công an Nghệ An thực hiện vào hồi 11h ngày 7/4.

Theo đó, vào thời gian nói trên, CSMT phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS: 37C-007.50 do ông Lê Văn Thành (SN 1971, trú tại khối 11, P. Hà Huy Tập, TP Vinh) điều khiển đang vận chuyển 30 thùng giấy cát tông, bên trong chứa 792 chai dấm gạo giả mang nhãn hiệu Kim Quỳnh mang đi tiêu thụ.

Bà Nguyễn Thị Kim pha dấm từ a xít và nước lã (Ảnh: Hiến Chương)
Bà Nguyễn Thị Kim pha dấm từ a xít và nước lã (Ảnh: Hiến Chương)


Qua đấu tranh, ông Thành khai nhận đã mua số hàng trên của bà Nguyễn Thị Kim (SN 1971, quê quá tại Phước Vĩnh, Tp Huế) - hiện đang tạm trú khu mộc Thống Nhất, khối Cộng Hoà, phường Vinh Tân, TP Vinh.

Mở rộng điều tra lực lượng CSMT đã bắt quả tang cơ sở sản xuất dấm gạo giả của bà Nguyễn Thị Kim ngay tại nơi ở.

Những can nhựa đựng a xít để làm dấm. (Ảnh: Hiến Chương)
Những can nhựa đựng a xít để làm dấm. (Ảnh: Hiến Chương)

Bà Kim khai nhận, bà đã sản xuất dấm bằng cách pha chế nửa lít axít với 50 lít nước lạnh rồi đổ thủ công vào các chai nhựa. Bà mua axit và nhãn dán tại Huế.

Mỗi ngày, bà sản xuất 15 thùng dấm pha axít như vậy để tiêu thụ tại khu vực chợ Vinh và cung cấp cho những người có nhu cầu với giá 1.000 đồng/1 chai.

792 chai dấm gạo giả mang nhãn hiệu Kim Quỳnh được đựng trong 30 thùng giấy cát tông (Ảnh: Hiến Chương)
792 chai dấm gạo giả mang nhãn hiệu Kim Quỳnh được đựng trong 30 thùng giấy cát tông (Ảnh: Hiến Chương)

Tại chỗ ở của bà, CSMT đã thu giữ được 146 thùng giấy cát tông (mỗi thùng 24 chai, loại chai 500ml) đựng dấm giả đang chờ tiêu thụ.

Toàn bộ tang vật đã được niêm phong, thu giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguyễn Duy