Bản tin Covid-19: Dịch "hạ nhiệt", Hà Nội và TPHCM nới lỏng nhiều hoạt động

Nhóm phóng viên
Nhóm phóng viên

(Dân trí) - 19 quận huyện tại Hà Nội được mở lại hàng quán; TPHCM cho hoạt động trở lại nhiều loại hình kinh doanh… là những tín hiệu tích cực về tình dịch Covid-19 trong tuần qua.

Dịch "hạ nhiệt", Hà Nội và TPHCM nới lỏng nhiều hoạt động

Hà Nội: 19 quận huyện được mở lại hàng quán

Bản tin Covid-19: Dịch hạ nhiệt, Hà Nội và TPHCM nới lỏng nhiều hoạt động - 1

Một cửa hàng tại vùng xanh được mở bán mang về.

Trước những diễn biến tích cực của tình hình dịch Covid-19, từ 12h ngày 16/9, Hà Nội cho phép 19 quận huyện không ghi nhận F0 cộng đồng từ 6/9, được mở lại một số hoạt động bao gồm cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán hàng mang về).

Xem thêm: Hà Nội: Danh sách 19 quận huyện có thể mở hàng quán từ 16/9

Hà Nội tháo dỡ 39 chốt kiểm soát "vùng đỏ", lên phương án cho xe buýt, xe khách liên tỉnh hoạt động

Bản tin Covid-19: Dịch hạ nhiệt, Hà Nội và TPHCM nới lỏng nhiều hoạt động - 2

Hà Nội tháo dỡ 39 chốt kiểm soát "vùng đỏ" từ 16/9 (Ảnh minh họa).

Từ chiều tối 16/9, Công an Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tháo dỡ 39 chốt kiểm soát tại các tuyến đường ra, vào phân vùng một (vùng đỏ), tiếp tục duy trì 23 chốt cửa ngõ.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết đang tập trung xây dựng phương án để mở lại các loại hình vận tải hành khách công cộng và liên tỉnh theo từng giai đoạn.

Xem thêm: Hà Nội tháo dỡ 39 chốt kiểm soát "vùng đỏ"

TPHCM kết thúc giãn cách xã hội tăng cường, nới lỏng một số dịch vụ từ ngày 16/9

Bản tin Covid-19: Dịch hạ nhiệt, Hà Nội và TPHCM nới lỏng nhiều hoạt động - 3

Các cửa hàng ăn uống tại TPHCM được bán đồ mang về (Ảnh minh họa).

Từ 16/9, tại TPHCM một số loại hình kinh doanh như: bưu chính viễn thông; dịch vụ ăn uống bán mang đi; dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y; dịch vụ bảo trì, sửa chữa công trình, máy móc, phương tiện giao thông; sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm… được mở lại có điều kiện.

Xem thêm: TPHCM nới hoạt động, hàng quán bán tới 21h trong 2 tuần tiếp tục giãn cách

Quận đầu tiên ở TPHCM áp dụng thí điểm trạng thái "bình thường mới"

Bản tin Covid-19: Dịch hạ nhiệt, Hà Nội và TPHCM nới lỏng nhiều hoạt động - 4

Quận 7 áp dụng thí điểm trạng thái "bình thường mới" (Ảnh minh họa).

Những địa bàn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh tại TPHCM là quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ, từ 16/9, người dân được đi chợ một lần/tuần đồng thời thí điểm "thẻ xanh Covid-19" và mã QR cá nhân.

Thành phố cũng cho phép shipper chạy liên quận với nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và tiếp tục hỗ trợ xét nghiệm cho shipper tới 30/9.

Xem thêm: Quận đầu tiên ở TPHCM áp dụng thí điểm trạng thái "bình thường mới"

Giao thông Hà Nội và TPHCM "nhộn nhịp" trở lại

Bản tin Covid-19: Dịch hạ nhiệt, Hà Nội và TPHCM nới lỏng nhiều hoạt động - 5

Một chốt kiểm soát tại TPHCM.

Ghi nhận tại TPHCM sau 2 ngày kể từ thời điểm "gia hạn" thời gian giãn cách xã hội, giao thông trở nên đông đúc, các chốt kiểm soát cũng bắt đầu ùn ứ giờ cao điểm vì người dân ra đường nhiều hơn.

Sáng 17/9, trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội, lượng xe lưu thông khá đông đúc, nhất là sau quy định nới lỏng đi lại tại 19 quận, huyện vùng xanh trên địa bàn Thủ đô.

Xem thêm: TPHCM sau gia hạn giãn cách: Chốt kiểm soát đông đúc, giao thông nhộn nhịp

Chiến dịch tiêm chủng và xét nghiệm toàn dân thần tốc của Hà Nội

Bản tin Covid-19: Dịch hạ nhiệt, Hà Nội và TPHCM nới lỏng nhiều hoạt động - 6

Hà Nội đã tiêm hơn 5 triệu mũi vắc xin (Ảnh minh họa).

Để nhanh chóng truy tìm F0 trong cộng đồng và tạo miễn dịch cho người dân, Hà Nội đã mở chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin Covid-19 diện rộng, đặt mục tiêu xét nghiệm toàn dân và tiêm vắc xin cho 100% người từ 18 tuổi trở lên.

Với sự hỗ trợ của gần 4.000 nhân viên y tế từ 11 tỉnh thành, Hà Nội đã nâng công suất xét nghiệm và tiêm chủng lên nhiều lần, ngày cao điểm tiêm được gần 600.000 liều và lấy hơn 700.000 mẫu xét nghiệm.

Tính đến hết ngày 16/9, thành phố Hà Nội đã tiêm hơn 5 triệu mũi vắc xin Covid-19 và xét nghiệm hơn 4,1 triệu mẫu.

Một tuần trở lại đây, dịch Covid-19 ở Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt", khi số F0 ghi nhận mới hàng ngày giảm rõ rệt, chủ yếu dao động trong khoảng 20 - 30 F0, đặc biệt có nhiều ngày Thủ đô không có F0 trong cộng đồng.

Nhiều ổ dịch từng là "điểm nóng" như Thanh Xuân Trung, Văn Chương - Văn Miếu đã cơ bản được kiểm soát.

"Qua việc triển khai công tác tiêm chủng, xét nghiệm, kiểm soát dịch bệnh thời gian qua, thành phố có thể tự tin khẳng định cơ bản đã kiểm soát được dịch", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhận định trong cuộc họp chiều 15/9.

Xem thêm: Ảnh: Toàn cảnh Chiến dịch truy vết và phủ vắc xin ngừa Covid-19 tại Hà Nội

Bị Thủ tướng phê bình, 2 tỉnh "từ xanh thành đỏ" tổng lực bóc tách F0

Bản tin Covid-19: Dịch hạ nhiệt, Hà Nội và TPHCM nới lỏng nhiều hoạt động - 7

Kiên Giang và Tiền Giang mở chiến dịch xét nghiệm sàng lọc F0 (Ảnh minh họa).

Sau khi bị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê bình, Tiền Giang và Kiên Giang đã tổng lực thực hiện nhiều biện pháp để có thể kiểm soát dịch trước 30/9 theo yêu cầu của Thủ tướng đề ra.

Từ ngày 17/9, Kiên Giang tổng lực xét nghiệm sàng lọc đợt một cho gần 500.000 người ở các địa phương vùng đỏ và vùng cam. Mục tiêu là để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tổng số nhân lực tham gia lấy mẫu đợt này trên 7.000 người.

Tiền Giang đẩy mạnh việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, thiết lập và mở rộng các "vùng xanh", tiến tới kiểm soát được dịch bệnh, đặc biệt là 3 địa phương dịch diễn biến phức tạp nhất là: thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo và huyện Châu Thành.

Xem thêm: Thủ tướng họp chỉ đạo chống dịch với 2 tỉnh "đang xanh rờn thành đỏ rực"

Thêm gần 1,5 triệu liều vắc xin Covid-19 về đến Việt Nam

Bản tin Covid-19: Dịch hạ nhiệt, Hà Nội và TPHCM nới lỏng nhiều hoạt động - 8

Trong ngày 14/9, 1.484.060 liều vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca đã về đến Việt Nam. Đây là số vắc xin do Chính phủ Pháp và Ý tài trợ thông qua Cơ chế Covax.

Theo Bộ Y tế, số lượng vắc xin đã có các thỏa thuận, hợp đồng và cam kết tài trợ là gần 160 triệu liều. Hiện Việt Nam đã nhận là hơn 34 triệu liều. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng hơn 103 triệu liều vắc xin về.

Trong đó, đến hết tháng 9, sẽ có khoảng 22,8 triệu liều, tháng 10 có khoảng 31,2 triệu liều, tháng 11 có khoảng 23,9 triệu liều, tháng 12 có khoảng 25,5 triệu liều.

Xem thêm: Thêm gần 1,5 triệu liều vắc xin Covid-19 về đến Việt Nam