8 sinh viên ngộ độc rượu, 2 người tử vong: Phạt nhà hàng 26 triệu đồng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Nhà hàng Mr Bao ở phường Phước Long B (TP Thủ Đức), nơi xảy ra vụ 8 sinh viên ngộ độc rượu nặng vừa bị Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM xử phạt hành chính hơn 26 triệu đồng.

Thông tin với phóng viên Dân trí tối 9/8, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt hành chính hơn 26 triệu đồng với nhà hàng MrBao Cuisine, nằm tại phường Phước Long B (TP Thủ Đức), do ông N.D.B. là đại diện pháp luật.

Đây chính là địa điểm xảy ra sự việc nhóm 8 sinh viên ngộ độc rượu sau cuộc nhậu, khiến 2 người tử vong, 6 trường hợp nguy kịch.

Lý do nhà hàng MrBao bị xử phạt là vì hành vi không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đồng thời sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo bà Phong Lan, việc xử phạt trên là thực hiện trước với một số vi phạm đã xác định. Liên quan đến can rượu 5 lít không rõ nguồn gốc mà các nạn nhân uống và hậu quả xảy ra vi phạm thế nào sẽ chờ công an xử lý sau khi điều tra, làm rõ.

8 sinh viên ngộ độc rượu, 2 người tử vong: Phạt nhà hàng 26 triệu đồng - 1

Một trong các nạn nhân trong vụ 8 sinh viên ngộ độc rượu sau cuộc nhậu (Ảnh: CTV).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 23h30 khuya ngày 3/8 khi đã bán hàng xong, 6 nhân viên của nhà hàng MrBao tổ chức ăn uống ngoài sân, sau đó có mời thêm 2 bạn nữ khác (đều là sinh viên) đến.

Tất cả 8 người cùng ăn và uống chung hết bình 5 lít có dán chữ "RƯỢU" đến 4 giờ sáng ngày 4/8 thì xong, sau đó dọn dẹp và ai về nhà đó.

Đến chiều 5/8, nhân viên quán tên N.T.T. có biểu hiện mệt mỏi, tím tái và tử vong tại nhà trọ. Các trường hợp còn lại được đưa đi cấp cứu với chẩn đoán ngộ độc methanol, nhưng sinh viên tên N.V.C. đã mất ở bệnh viện.

Trong các nạn nhân còn sống, nữ sinh viên T.T.G.M. đã bị tổn thương não nặng, tiên lượng tử vong cao.