1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt 5 đối tượng trong đường dây thi hộ tiếng Hàn Quốc

(Dân trí) - Ngày 6/5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp 5 đối tượng để điều tra về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, chiếm đoạt đề thi tiếng Hàn Quốc tại địa điểm thi ĐH Sư phạm Hà Nội.

Các đối tượng gồm Phạm Duy Tân (giáo viên tiếng Hàn tại Trung tâm (TT) Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ), Đỗ Thái Sơn (Phó Giám đốc TT), Trần Quang Linh (Trưởng phòng Học sinh - Sinh viên trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương 1), Đỗ Lê Hoàng (Trưởng phòng  Kế toán TT lao động ngoài nước) và Lê Hồng Thao (Giám đốc TT dạy nghề Kinh Bắc).

Theo kết quả điều tra, ngày 25/4/2010, TT Lao động ngoài nước, Bộ LĐTB&XH tổ chức đợt kiểm tra, sát hạch tiếng Hàn dành cho người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) Hàn Quốc tại tầng 2 nhà V ĐH Sư phạm Hà Nội. Khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng bảo vệ thi phối hợp với CA phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) bắt giữ một đối tượng đang có hành vi lén xem đề thi.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Phạm Duy Tân (SN 1983, tạm trú tại Thanh Trì, Hà Nội). Trong người Tân, cơ quan công an thu giữ 1 thẻ giám sát thi, 1 ĐTDD và 1.700 USD. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tân, lực lượng nghiệp vụ thu thêm 226 triệu đồng.

Tân khai nhận số tiền trên là của một số thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch tiếng Hàn, trực tiếp hoặc gián tiếp đưa cho Tân để nhận được đáp án thi. Trước đó, từ cuối tháng 3/2010, Tân đã gặp Đỗ Thái Sơn trao đổi về việc thi hộ tiếng Hàn và bàn bạc cách thức vào phòng thi lấy đề. Sơn nhận chịu trách nhiệm cung cấp thẻ giám sát để Tân vào phòng thi, lấy đề mang ra ngoài.

Đúng hẹn, sáng 25/4, Sơn đưa cho Tân một thẻ cán bộ giám sát phòng thi, Tân đột nhập vào khu vực thi mang ra ngoài trót lọt 4 đề thi. Sau đó đối tượng Tân mang về một địa chỉ do Sơn chuẩn bị trước để một số giáo viên tiếng Hàn thuộc TT Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ giải đề.

Một người chép đán án đề thi vào điện thoại di động rồi gửi bằng tin nhắn cho những người trong nhóm để nhắn đến các thí sinh. Đến nay, cơ quan an ninh điều tra xác định có 26 thí sinh đã nhận tin nhắn lời giải đề thi tiếng Hàn. Đến buổi chiều, Tân tiếp tục đóng giả cán bộ giám sát thi vào trộm đề thi thì bị phát hiện và bắt giữ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan công an phát hiện thẻ giám sát mà Sơn đưa cho Phạm Duy Tân sử dụng là do Đỗ Lê Hoàng cung cấp. Hoàng cũng nhờ Sơn cung cấp đáp án cho 1 thí sinh. Sơn đã nhận khoảng 200 triệu tiền công cung cấp đáp án, Tân nhận khoảng 130 triệu đồng từ các thí sinh và người quen của các thí sinh.

Cơ quan công an cũng xác định, Lê Hồng Thao đã móc nối với gần 20 thí sinh có nhu cầu giải đề. Toàn bộ số tiền bất chính các đối tượng thu được từ các thí sinh đã được thu giữ.

Được biết, trong đợt kiểm tra này, toàn quốc có trên 30.000 NLĐ đăng ký tham dự, riêng tại địa điểm thi ở quận Cầu Giấu có trên 7.000 thí sinh. Năm 2010, Hàn Quốc sẽ tiếp nhận thêm 12.500 lao động Việt Nam theo chương trình Luật cấp phép lao động nước ngoài. Tuy nhiên, phía bạn yêu cầu NLĐ phải đạt 80/200 điểm trong kỳ thi tiếng Hàn mới đủ điều kiện đi làm việc tại Hàn Quốc.

Ông Phan Văn Minh (Giám đốc TT Lao động ngoài nước, Bộ LĐTB&XH) xác nhận có một số trường hợp vi phạm, tại Hà Nội có 22 thí sinh giấu điện thoại trong người khi làm bài, 8 thí sinh nhận tin nhắn đáp án bài thi, 2 trường hợp thi hộ và 1 trường hợp quay cóp. Trong số các thí sinh vi phạm, có thí sinh mang đến 4 chiếc ĐTDD vào phòng thi và khi bị yêu cầu thì chỉ nộp một điện thoại không có SIM. Ông Minh cho biết, tất cả trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản vi phạm và không công nhận kết quả bải thi.

Phúc Hưng