“Bùi Tiến Dũng sai lầm, U22 Việt Nam vẫn thắng vì trên tài U22 Indonesia!”

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định chắc nịch rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo ở trình độ trên so với đối thủ U22 Indonesia. U22 Việt Nam đá cho Indonesia không có đường lên bóng, cho dù đối thủ là một trong những đội mạnh nhất SEA Games 30.

U22 Việt Nam 2-1 U22 Indonesia: Cú ngược dòng ngoạn mục

Nhận xét về U22 Việt Nam trong trận thắng Indonesia, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: “U22 Việt Nam đá trên chân hoàn toàn, chủ động hoàn toàn trước Indonesia. Suốt trận, tôi phải dùng từ là chúng ta đá cho đối thủ không chịu nổi, dù họ là một trong những đội mạnh nhất SEA Games lần này”.

“Nhân sự ghi bàn của U22 Việt Nam rất đa dạng, khi các tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh không thể ghi bàn, chúng ta có trung vệ Thành Chung và tiền vệ Hoàng Đức làm thay nhiệm vụ của họ. Nhân sự ghi bàn đa dạng chứng tỏ khả năng tấn công rất đa dạng” – Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm – “Sự đa dạng còn được thể hiện ở các tình huống dứt điểm từ xa.

Tức là khi thấy khó mang bóng vào sát khu vực 16m50 của đối phương, chúng ta sút xa để tăng áp lực cho đối thủ. Đây là cách đá mà U22 Việt Nam chơi biến hoá hơn các đội tuyển của chính chúng ta trước đây”.

“Bùi Tiến Dũng sai lầm, U22 Việt Nam vẫn thắng vì trên tài U22 Indonesia!” - 1
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh

Về phía Indonesia, về lối chơi co cụm của đội bóng xứ vạn đảo trong suốt trận đấu, ông Vinh nhận xét: “Thật ra họ đá co cụm không phải vì họ không muốn tấn công, mà thực chất là họ không thể tấn công. Sức ép của U22 Việt Nam quá mạnh từ mọi hướng khiến Indonesia bị động hoàn toàn”.

“Họ chỉ có thể chơi bóng dài, và vì chơi co cụm nên Indonesia trước sau gì cũng để lộ những khoảng trống trong phòng ngự. Vì co cụm mà họ mới chịu nhiều tình huống bị phạt góc, và vì co cụm mà họ phải chịu các tình huống dứt điểm từ xa của U22 Việt Nam.

Theo tôi, trình độ của Indonesia dưới trình độ của U22 Việt Nam, ngay cả khi họ có bàn dẫn trước” – vẫn là lời cựu HLV Nguyễn Thành Vinh. 

Riêng về bàn thua của U22 Việt Nam trong trận đấu do sai lầm của Bùi Tiến Dũng, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói: “Đây là bàn thua rất tai hại đối với bất kỳ đội nào. Kiểu thua do thủ môn mắc sai lầm rất dễ khiến cho các cầu thủ khác bị ảnh hưởng tâm lý, vì ức chế, vì luôn lo cho khung thành của đội nhà”.

“Bùi Tiến Dũng sai lầm, U22 Việt Nam vẫn thắng vì trên tài U22 Indonesia!” - 2

U22 Việt Nam trên tài Indonesia (ảnh: An An)

“Thế nhưng U22 Việt Nam vẫn thi đấu đầy bản lĩnh, chứng tỏ toàn đội đã trưởng thành. Đây là bản lĩnh của nhà vô địch, của một đội bóng bị đặt vào thế bất lợi nhưng không bị rối” – cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh.

U22 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu nữa ở vòng bảng SEA Games 30, lần lượt gặp Singapore vào ngày 3/12 và gặp Thái Lan vào ngày 5/12. Sau chiến thắng trước Indonesia, đội bóng của HLV Park Hang Seo tràn đầy cơ hội có mặt ở bán kết khi hiện đã có 9 điểm.

Thậm chí, U22 Việt Nam tràn đầy cơ hội vào bán kết bằng vé nhất bảng, bởi đầu tiên chúng ta đang toàn thắng, và thứ hai là U22 Việt Nam tỏ ra mạnh hơn các đối thủ còn lại tại bảng B của nội dung bóng đá nam.

Trọng Vũ