Trấn Thành thừa nhận mình nhiệt tình quá nên hay bị hiểu lầm

(Dân trí) - Nam diễn viên hài thừa nhận bản thân anh khá nhiệt tình chỉ vì muốn hỗ trợ đồng nghiệp tốt nhất trong công việc, nhưng đôi khi sự nhiệt tình quá khiến mình bị hiểu lầm, thậm chí có khi còn cho rằng anh bao đồng.

Trong buổi ra mắt chương trình “Biệt tài tí hon” mùa 2 vào chiều ngày 17/10, Trấn Thành trong vai trò bình luận viên cùng với Ngô Kiến Huy, MC Sam đã có nhiều chia sẻ thú vị trong sự kết hợp đầy mới mẻ của bộ 3 trong chương trình này.

Hotgirl Sam đảm nhận công việc MC của chương trình, tuy nhiên đây là công việc còn mới nên cô khá lúng túng. Sam cho biết người hỗ trợ mình nhiệt tình nhất để mình làm tốt công việc lần này nhờ vào MC Trấn Thành, bởi đây cũng chính là chuyên môn của nam diễn viên.
Hotgirl Sam đảm nhận công việc MC của chương trình, tuy nhiên đây là công việc còn mới nên cô khá lúng túng. Sam cho biết người hỗ trợ mình nhiệt tình nhất để mình làm tốt công việc lần này nhờ vào MC Trấn Thành, bởi đây cũng chính là chuyên môn của nam diễn viên.

Chia sẻ về sự hỗ trợ của mình với Sam, Trấn Thành cho biết: “Ai mình cũng muốn giúp đỡ, mình giúp ai cũng nhiệt tình, đôi khi còn bị hiểu lầm. Những người không hiểu nói mình tài lanh xen vô công việc của người ta, nhưng không phải vậy. Thật sự tôi muốn giúp tốt nhất công việc của đồng nghiệp đang làm thôi. Sam cũng không ngoại lệ”.

Anh nhận định Sam có ngoại hình dễ thương, có tiềm năng, ăn nói lưu loát, diễn đạt tốt. Vấn đề của Sam là xử lý kinh nghiệm và kiểm soát không gian.

 “Dĩ nhiên ai làm đầu tiên mà “ngon lành” được.  Chính vì điều này nên tôi đã nhiệt tình giúp đỡ Sam khi cô ấy là “tân binh” trong vai trò MC”, nam diễn viên chia sẻ thêm.
“Dĩ nhiên ai làm đầu tiên mà “ngon lành” được. Chính vì điều này nên tôi đã nhiệt tình giúp đỡ Sam khi cô ấy là “tân binh” trong vai trò MC”, nam diễn viên chia sẻ thêm.

“Biệt tài tí hon” là một trong những cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí từ 3 – 10 tuổi trên khắp mọi miền đất nước, đa dạng các lĩnh vực ca hát, nhảy múa, toán học, ảo thuật, nhạc kịch, hài kịch, MC, bình luận viên, xiếc, hoạt náo, thậm chí có cả những tài năng “đặc biệt” như huấn luyện chim, nuôi trăn, võ cổ truyền, make up, bóng bàn.... Không chỉ tôn vinh những tài năng nhí, tạo cơ hội cho các thí sinh thể hiện khả năng đặc biệt mà còn khai thác được nét ngây thơ, hồn nhiên, ngộ nghĩnh và đáng yêu của các bé để mang đến tiếng cười và sự thú vị cho khán giả.

Thời gian vừa qua, cũng không ít các ý kiến về việc các thí sinh nhí nhưng phải chịu áp lực thi đấu, cạnh tranh khiến các em không còn giữ được sự hồn nhiên của mình nên cấu trúc chương trình có sự thay đổi so với mùa trước, sẽ có 13 tập thi tuần và 2 đêm Gala.

Trong mỗi tập thi tuần đầu tiên, Ban bình luận sẽ được xem một video giới thiệu về 5 thí sinh và dự đoán xem thí sinh đó có tài năng gì. Sau phần phỏng đoán khả năng, thí sinh sẽ lần lượt bước ra sân khấu thể hiện tài năng thực sự của mình và sẽ tạo bất ngờ cho Ban bình luận và khán giả. Bên cạnh đó, nét mới của chương trình mùa 2 không có Quán quân mà thay vào đó là đêm Gala để giảm áp lực thi thố cho các bé ở độ tuổi nhỏ.

Băng Châu