1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Yêu nhầm người phụ nữ lừa đảo, tiền mất tình cũng tan

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Lợi dụng mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông ở Đà Nẵng, Thủy đã nói dối mình là giáo viên để tạo lòng tin, sau đó viện ra nhiều lý do để mượn hơn 500 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lữ Thị Thu Thủy (37 tuổi, quê Kon Tum, tạm trú tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra cho thấy, thông qua mạng xã hội, Thủy quen biết và quan hệ tình cảm với ông T.C.H. (ngụ TP Đà Nẵng).

Yêu nhầm người phụ nữ lừa đảo, tiền mất tình cũng tan - 1

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Lữ Thị Thu Thủy (Ảnh: Công an cung cấp).

Thủy đã nói dối với ông H. mình là giáo viên tiếng Anh tại trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Từ 26/2/2022 đến 11/7/2022, Thủy học nghề làm móng tại Hà Nội nhưng lại nói với ông H. là đang đi học tại trường chính trị.

Đồng thời, Thủy còn đưa ra nhiều lý do khác nhau như phải nộp tiền học, cần tiền đi thực tế và các chi phí khác để vay hơn 500 triệu đồng của ông H..

Toàn bộ số tiền trên, Thủy tiêu xài cá nhân và không có khả năng trả nợ. Sau nhiều lần đòi tiền bất thành, nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Bước đầu làm việc tại cơ quan công an, Thủy đã thừa nhận việc lợi dụng mối quan hệ tình cảm với ông H. và đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền nhằm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo Công an TP Đà Nẵng, ngoài vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, công an còn tiếp nhận thêm các nguồn tin tố giác của một số nạn nhân đối với Lữ Thị Thu Thủy về hành vi tương tự.

Hiện vụ việc tiếp tục điều tra, xử lý.