1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Y án kẻ thọc tay vào “vùng kín” của bé gái

(Dân trí) – Ngày 13/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Võ Văn Lợi (SN 1992, trú xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) về tôi "Dâm ô trẻ em" và giữ nguyên bản án sơ thẩm trước đó.

Theo cáo trạng của VKS, ngày 5/4/2014, Lợi sang nhà chú ruột ở để ngủ thì thấy đám trẻ 5 người đang vui chơi, trong đó có cháu Võ Thị Thảo  (SN 2009, trú xã Hàm Ninh). Thấy vậy, Lợi kéo cháu Thảo vào trong phòng đóng kín cửa và bắt đầu thực hiện hành vi đê tiện của mình.

Y án kẻ thọc tay vào “vùng kín” của bé gái
 Võ Văn Lợi kẻ đã dùng ngón tay thọc vào vùng kín cháu Thảo đến rách màng trinh nhưng chỉ nhận 6 tháng tù giam

Lúc này, Lợi đã dùng ngón tay cái thọc vào vùng kín của bé Thảo nhiều lần nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh dục bản thân. Do quá đau nên Thảo gào lên những tiếng khóc lớn. Nghe tiếng khóc con thì 2 chị Võ Thị Huyền và Võ Thị Hà (người nhà nạn nhân) chạy vào phát hiện sự việc nên đã trình báo với các cơ quan chức năng. Đồng Thời, đưa bé Thảo đi khám tại Trạm Y tế xã Hàm Ninh.

Ngày 20/4/2014, Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình có bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 47/GĐPY - TT, trong đó có kết luận cháu Thảo bị rách màng trinh, môi lớn bị phù nề nhẹ, xước niêm mạc, âm hộ phù nề.

Ngày 20/08/2014, TAND huyện Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Văn Lợi 6 tháng tù về tội "Dâm ô đối với trẻ em". Tuy nhiên, sau khi xét xử cấp sơ thẩm, bị cáo Lợi đã kháng cáo và cho rằng mức án trên là quá nặng, đòi được hưởng bản án treo.

Tại phiên tòa xét xử trong sáng nay, có một chi tiết khá lạ lùng là chị bà Võ Thị H (mẹ của nạn nhân) đã quý xin HĐXX giảm án cho kẻ đã hãm hại con gái mình chỉ với lý do là gia đình bị cáo đã bồi thường 28 triệu và bị cáo đã biết ăn năn hối cải.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng mức án trên đã tương xứng với hành vi của bị cáo nên đã tuyên 6 tháng tù ( y án sơ thẩm đối với bị cáo) về tội Dâm ô trẻ em theo khoản 1, điều 116 BLHS.

Đặng Tài