1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xử vụ giết người rúng động tại Quảng Trị: Phiên tòa trì hoãn do bị cáo ngất xỉu

(Dân trí) - Sáng nay (17/11), TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử vụ án hình sự tội “Giết người” và “Cướp tài sản” xảy ra tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa ngày 7/8.

Phiên tòa được xét xử lưu động công khai tại Phòng văn hóa huyện Hướng Hóa (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Bị cáo trong vụ án là Hồ Chí Bảo (24 tuổi, trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), đã bị Viện KSND tỉnh Quảng Trị truy tố về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Xử vụ giết người rúng động tại Quảng Trị: Phiên tòa trì hoãn do bị cáo ngất xỉu - 1

Phiên tòa thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân và thân nhân bị hại

Phiên tòa thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân và thân nhân bị hại

Theo dự kiến, phiên tòa được diễn ra vào lúc 8h sáng nay. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận nên có rất đông người dân địa phương đến theo dõi phiên tòa. Nhiều thân nhân của bị hại đầu quấn vành khăn tang đã có mặt từ sớm tại hội trường.

Tuy nhiên, khi vừa rời khỏi xe thùng được áp tải chở đến, bị cáo Hồ Chí Bảo bị ngất xỉu nên phiên tòa bị trì hoãn. Các nhân viên y tế được yêu cầu kiểm tra sức khỏe cho Bảo.

Bị cáo đã bị ngất xỉu khi vừa rời khỏi thùng xe được áp tải chở đến phiên xử
Bị cáo đã bị ngất xỉu khi vừa rời khỏi thùng xe được áp tải chở đến phiên xử

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, ngày 7/8/2015, Bảo đột nhập vào cửa hàng kinh doanh vật liệu Hòa Tý (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) với mục đích cướp tài sản. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện, Bảo đã xuống tay sát hại bà Hồ Thị Tý (chủ cửa hàng) và cụ ông Nguyễn Văn Sắt (hơn 80 tuổi, bố chồng bà Tý).

Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ án, Hồ Chí Bảo đã bị cơ quan điều tra bắt giữ tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa.

Đ. Đức