1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên phố

Vi Thảo

(Dân trí) - Nhóm thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại thành phố Huế.

Ngày 12/6, đại diện Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết tổ công tác đặc biệt 1311 của đơn vị vừa truy xét, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên chạy xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường phố, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, khoảng 22h ngày 8/6, Tổ công tác 1311 tuần tra, phát hiện T.N.H. không đội mũ bảo hiểm, điều khiển mô tô chở Phạm Văn Minh (cùng 15 tuổi, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) có hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên phố - 1

Nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông tại Huế (Ảnh: Công an cung cấp)

Tổ công tác đã bí mật đuổi theo, bắt giữ được H. và M.

Qua làm việc, Tổ công tác xác định nhóm này còn thêm 4 thanh thiếu niên khác đang điều khiển xe mô tô lạng lách trên các tuyến đường của thành phố Huế.

Lực lượng chức năng tiếp tục truy xét, bắt giữ 4 thanh thiếu niên còn lại, gồm: T.M.N.C., H.N.Q.T., N.V.C.T. và B.N.H. (cùng 15 tuổi, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tổ công tác Công an thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính, với các lỗi không có bằng lái xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng đối với nhóm thanh thiếu niên nói trên, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô.

Theo cơ quan công an, hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng của một số thanh thiếu niên không những gây nguy hiểm cho chính mình mà còn cho những người tham gia giao thông. Việc bắt giữ được nhóm này được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổ đặc biệt 1311 đã phát hiện xử lý hơn 600 trường hợp có hành vi vi phạm nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm.